26,7 tỷ đồng hỗ trợ Cảnh sát Biển, Kiểm ngư và ngư dân

TP - Ngày 28/5, tại Cửa biển Tam Quan (Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định), UBND tỉnh Bình Định, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động chương trình Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông, ủng hộ ngư dân vươn khơi bám biển.

Tại buổi lễ, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV tuyên bố dành 26,7 tỷ đồng hỗ trợ, tặng lực lượng Cảnh sát Biển và Kiểm ngư; Ủng hộ Quỹ hỗ trợ ngư dân, Quỹ phát triển nghề cá của các địa phương có ngư dân vươn khơi bám biển; ủng hộ T.Ư Đoàn xây cột cờ tại các đảo tiền tiêu; tàu vỏ sắt công suất lớn.

Một phần số tiền trên dành hỗ trợ sửa chữa cải tạo nâng cấp bổ sung các thiết bị tàu thuyền, ngư cụ và hỗ trợ bà con ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm húc cùng những ngư dân không may gặp tai nạn.

Nhân dịp này, BIDV cũng trao tặng 5 tỷ đồng cho các Quỹ hỗ trợ các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. BIDV cũng dành 1.000 suất học bổng, 50.000 cuốn vở cho con em các ngư dân; tặng thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh cho ngư dân các địa phương có tổ khai thác đánh bắt xa bờ trị giá 2,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo BIDV cũng dành 3.000 tỷ đồng để cho ngư dân vay dài hạn với lãi suất ưu đãi (2%/năm) nhằm thực hiện Chương trình đóng mới tàu sắt, công suất lớn, xây dựng hệ thống phục vụ khai thác đánh bắt xa bờ góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. BIDV cũng công bố sự kiện trong năm 2014 này sẽ phối hợp với T.Ư Đoàn xây dựng 6 cột cờ trên 6 đảo tiền tiêu, vị trí hiểm yếu của Tổ quốc gồm: Đảo Trần (Quảng Ninh); Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Phú Quý (Bình Thuận); Côn Sơn (Bà Rịa Vũng Tàu); Cù lao Xanh (Bình Định) với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, bà Lê Thị Kim Khuyên - Ủy viên HĐQT BIDV đã trao 4 tỷ đồng ủng hộ và hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Biển; tặng 2 tỷ đồng cho lực lượng Kiểm ngư để mua sắm thiết bị phục vụ tuần tra; hỗ trợ trực tiếp cán bộ, chiến sỹ nâng cao sức chiến đấu.

Đặc biệt, tại buổi lễ BIDV tặng T.Ư Đoàn 1 tàu vỏ sắt công suất 1.000 CV trị giá 5 tỷ đồng để trang bị cho Đội Thanh niên xung kích ra khơi đánh bắt hải sản ở vùng biển xa, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.