Hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Ngư dân Đặng Dùm được đưa về Lý Sơn an táng
Ngư dân Đặng Dùm được đưa về Lý Sơn an táng
TP - Sáng 27/5, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao hỗ trợ cho 5 chủ tàu cá Quảng Ngãi vừa bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa trong tháng 5/2014.

Theo đó, 5 chủ tàu cá gồm tàu QNg 90205 TS của ngư dân Nguyễn Văn Quang (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), tàu cá QNg 96416 TS của ngư dân Nguyễn Lộc (xã An Vĩnh, Lý Sơn), tàu cá QNg 96011 TS của ngư dân Huỳnh Tấn Được, tàu 96354 TS của ngư dân Nguyễn Chí và tàu QNg 96417 TS của Dương Văn Giàu, đều ở xã An Hải (Lý Sơn). Mỗi tàu cá được trao hỗ trợ 15 triệu đồng; trao hỗ trợ 2 ngư dân (Nguyễn Tấn Hải và Nguyễn Huyền Lê Anh) bị thương trên tàu cá QNg 90205 TS của ông Nguyễn Văn Quang, mỗi ngư dân 5 triệu đồng.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi còn trao 20 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Mai (xã Bình Châu, Bình Sơn), có chồng là ngư dân Nguyễn Tiến Dũng, chủ tàu cá QNg 90789 TS cùng 2 con trai đều bị mất tích từ ngày 13/10/2013 đến nay, khi gặp cơn bão số 11 ở quần đảo Trường Sa; hỗ trợ cho hai gia đình ngư dân Đặng Dùm (tử nạn) và ngư dân Trần Xuân Dương (mất tích) khi bị một chiếc tàu (chưa xác định tung tích) đâm chìm tại vùng biển vịnh Bắc bộ (Hải Phòng) vào tối ngày 24/5 vừa qua.

Sáng cùng ngày, thi thể của ngư dân Đặng Dùm, 62 tuổi, ở thôn Tây xã An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) đi trên tàu cá QNg 96180 TS, bị đâm chìm vào đêm 24/5, tại ngư trường vịnh Bắc bộ đã được đưa về đảo Lý Sơn để an táng. Tại cảng Sa Kỳ (Bình Sơn), ngay từ sáng sớm đại diện các ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn đã có mặt để thăm viếng, hỗ trợ, động viên gia đình ngư dân không may tử nạn và các ngư dân sống sót trên tàu cá bị nạn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch huyện Lý Sơn, cho biết: Chính quyền địa phương kiến nghị lên trên để quan tâm hỗ trợ gia đình ngư dân xấu số và các ngư dân sống sót trở về. Trước mắt huyện trích kinh phí hỗ trợ gia đình mai táng ngư dân tử nạn, hỗ trợ các ngư dân sống sót trở về địa phương ổn định cuộc sống để sớm ra khơi bám biển, bám ngư trường.

Trước đó, tối 24/5, trong lúc đang tham gia khai thác hải sản tại ngư trường vịnh Bắc bộ, tàu cá QNg 96180 TS của ngư dân Đặng Phê (44 tuổi, ở thôn Tây xã An Vĩnh), trên tàu có 7 ngư dân bị một tàu lạ đâm chìm làm 1 ngư dân tử nạn, một ngư dân mất tích.

MỚI - NÓNG