Có 994 kết quả :

‘Mắt thần’ Hải quân gác biển, canh trời miền Trung

‘Mắt thần’ Hải quân gác biển, canh trời miền Trung

TPO - Được ví như những “đôi mắt thần” canh giữ chủ quyền, hai trạm ra-đa thuộc Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân) có nhiệm vụ tầm soát các mục tiêu trên vùng biển trời rộng lớn ở khu vực miền Trung của đất nước. Với nghị lực và ý chí quyết tâm, những người lính ra-đa Hải quân đã vượt qua gian khó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
[TRỰC TIẾP] Xuân Trường Sa, gửi yêu thương từ đất liền ra biển đảo Tổ quốc

[TRỰC TIẾP] Xuân Trường Sa, gửi yêu thương từ đất liền ra biển đảo Tổ quốc

TPO - “Xuân Trường Sa” - chương trình được tổ chức thường niên với mong muốn kết nối tình cảm giữa đất liền với Trường Sa, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 20h00 ngày 25/01/2024 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo điện tử Tiền Phong và các kênh Youtube, Fanpage Tiền Phong...
'Xuân Trường Sa' - kết nối yêu thương giữa đất liền với biển đảo Tổ quốc

'Xuân Trường Sa' - kết nối yêu thương giữa đất liền với biển đảo Tổ quốc

TPO - “Xuân Trường Sa” - một chương trình được tổ chức thường niên với mong muốn kết nối tình cảm giữa đất liền với Trường Sa, thể hiện sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 20h00 ngày 25/01/2024 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo điện tử Tiền Phong và các kênh Youtube, Fanpage Tiền Phong...
Sư thầy cùng các doanh nhân chuẩn bị khánh thành chùa Sinh Tồn Đông Ảnh: Trần Tuấn

Doanh nhân Việt với Trường Sa

TP - Không chỉ các chức sắc Phật giáo, mà có lẽ hiếm hoi những đoàn ra Trường Sa như lần này lại có các doanh nhân, doanh nghiệp đông đảo đến thế. Số lượng lãnh đạo, quản lý, nhân viên các doanh nghiệp chiếm đến phần nửa trong số hơn 226 thành viên trong đoàn.
Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca

Chuyện về cờ Tổ quốc bằng gốm ở Trường Sa Lớn

TP - Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã hoàn thành ý tưởng làm lá cờ Tổ quốc cỡ lớn bằng chất liệu gốm trên đảo Trường Sa Lớn. Từ đó đến nay, trong thời gian mười năm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục thực hiện nhiều công trình khác tại biển đảo quê hương đều bằng chất liệu gốm, chất liệu truyền thống từ ngàn đời của cha ông.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tình đoàn kết Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Tình đoàn kết Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá'

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi Đảng, mỗi nước; đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là "hai nước anh em, đồng chí"".
Phản đối Trung Quốc đưa vận tải cơ Y-20 tới Trường Sa

Phản đối Trung Quốc đưa vận tải cơ Y-20 tới Trường Sa

TPO - Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc điều vận tải cơ Y-20 cất, hạ cánh trái phép tại đường băng trên đá Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế.
GS. TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

Vận dụng, phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp *

TPO - Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của GS. TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
CTV Lê Văn Chương (áo trắng) trong một chuyến tác nghiệp trên biển. Ảnh: Văn Chương

Ngủ chung với... gà để ra Hoàng Sa

TP - “Anh ngủ chỗ nào?”. “À, ngủ ngay chỗ 2 con gà”. Câu trả lời nửa vời của tôi khiến mấy đồng nghiệp tròn xoe mắt và chờ thêm 2-3 từ cuối cùng. Tôi nín thinh và họ tiếp tục hỏi, chứ gà là gà gì? Câu chuyện này cũng là dịp chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp trên biển.
Các tàu Trung Quốc neo đậu bất thường ở Trường Sa. Ảnh: Reuters

Việt Nam theo dõi sát diễn biến ở Trường Sa

TP - Trước thông tin Trung Quốc đã tăng số lượng tàu neo đậu ở khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam lên khoảng 300, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông.
Các tàu Trung Quốc hiện diện ở đá Ba Ðầu ngày 7/3. Ảnh: AP

Việt Nam theo dõi sát diễn biến trên Biển Ðông

TP - Trước các diễn biến phức tạp ở Biển Ðông, quân đội Việt Nam duy trì các hoạt động huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực nhằm mục tiêu sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.
Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao: Tạo thế 'chân kiềng', kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền

TPO - “Đối ngoại kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, giữa Đối ngoại Đảng, Ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, để tạo thế chân kiềng vững chắc, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chia sẻ.
Loại dây để neo tàu trên bãi cạn, trụ bám đảo Hoàng Sa ảnh: Văn Chương

Nơi hải chiến Hoàng Sa, bây giờ: ​Neo tàu, bám đảo

TP - Ðể đi vào vòng Nguyệt Thiềm đánh bắt cá phải là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, không quá sợ tàu tuần tra Trung Quốc. Tôi xin chia sẻ phương pháp neo tàu bám đảo gần vòng Nguyệt Thiềm với hy vọng, thêm nhiều tàu cá sẽ quay trở lại vùng từng diễn ra trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974.