Đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
Tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Quảng Bình (Ảnh do BCH Biên phòng Quảng Bình cung cấp).
Tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Quảng Bình (Ảnh do BCH Biên phòng Quảng Bình cung cấp).
TPO - Nhận được tin báo có tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam để khai thác hải sản trái phép, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ngăn chặn đẩy đuổi những tàu cá này ra khỏi vùng biển…

Ngày 19/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng tuần tra biên phòng vừa đẩy đuổi các tàu cá Trung Quốc xâm phạm vào chủ quyền của vùng biển Việt Nam tại tọa độ 17 độ 54 phút độ Vĩ Bắc, 107 độ 02 phút độ Kinh Đông (cách cửa Ròon Quảng Trạch – Quảng Bình khoảng 35 hải lý về phía đông).

Cụ thể: phát hiện hai chiếc tàu cá có đặc điểm màu xanh trắng, dài trên 20 m và rộng 4 đến 5 m, dạng tàu câu, lực lượng biên phòng đã phát thông điệp cảnh báo tàu cá vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và yêu cầu những tàu cá này rời khỏi vùng chủ quyền Việt Nam.

Do tình hình phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng làm nhiệm vụ không trực tiếp lập biên bản vi phạm và phóng thích theo quy định.

Được biết, đây không phải là lần đầu vùng biển chủ quyền của Việt Nam tại khu vực do lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình quản lý xuất hiện tình trạng vi phạm chủ quyền của các tàu cá Trung Quốc.

Do vậy, ngoài việc thường xuyên tuần tra biển để kiểm soát bảo vệ vùng biển, đảo, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình tích cực tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn phụ trách ra khơi bám biển, hiểu biết các vùng biển chồng lấn, tranh chấp để chủ động khai thác đảm bảo an toàn, không vi phạm pháp luật, vi phạm về "Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định".

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.