Đại sứ quán Nhật Bản trả lại quà Tết của Hàn Quốc vì có hình đảo tranh chấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã từ chối quà Tết của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì trên hộp quà có hình ảnh hòn đảo tranh chấp.
Đại sứ quán Nhật Bản trả lại quà Tết của Hàn Quốc vì có hình đảo tranh chấp ảnh 1

Hình ảnh hòn đảo tranh chấp trên hộp quà của Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã gửi một hộp quà gồm rượu truyền thống và nhiều đặc sản khác tới Đại sứ Nhật Bản Koichi Aiboshi để chúc mừng Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, món quà đã bị Đại sứ quán Nhật Bản trả lại hôm 21/1 vì trên hộp có hình minh hoạ giống với hòn đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc, hình ảnh mặt trời mọc trên vỏ hộp quà Tết thể hiện quyết tâm của Seoul trong việc vượt qua đại dịch COVID-19, cũng là hình ảnh tượng trưng cho một năm mới tươi sáng. “Dokdo là hòn đảo nơi mọi người có thể ngắm bình minh sớm nhất”, Yonhap viết.

Không chỉ trả lại quà, phía Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối động thái của Hàn Quốc và một lần nữa khẳng định chủ quyền với hòn đảo.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hiện chưa lên tiếng bình luận về vụ việc.

Đại sứ quán Nhật Bản trả lại quà Tết của Hàn Quốc vì có hình đảo tranh chấp ảnh 2
Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tuần tra vùng biển gần đảo Dokdo/Takeshima. Ảnh: Reuters

Được biết, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi khoảng 15.000 hộp quà đến các đại sứ quán nước ngoài, nhân viên y tế tuyến đầu, phóng viên trong nước và nước ngoài.

Vấn đề tranh chấp chủ quyền liên quan đến đảo Dokdo/Takeshima từ lâu đã bị coi là “cái gai” trong mối quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á.

Theo tờ Mainichi, đảo Dokdo/Takeshima nằm trên vùng Biển Nhật Bản, được Nhật Bản tuyên bố chủ quyền nhưng lại đang chịu sự kiểm soát của Hàn Quốc.

Theo Yonhap, Mainichi
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.