Thứ trưởng Nhật không đến cuộc họp báo chung với Mỹ, Hàn Quốc vì tranh chấp

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Nhật không đến cuộc họp báo chung với Mỹ, Hàn Quốc vì tranh chấp
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã rút khỏi cuộc họp báo chung dự kiến với người đồng cấp Hàn Quốc và Mỹ tại Washington hôm 17/11 vì vấn đề tranh chấp, phát ngôn viên của Đại sứ quán Nhật Bản cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ở lại một mình để trả lời câu hỏi khi Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong Kun và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori không đến.

Bà Sherman bắt đầu cuộc họp với việc nhấn mạnh rằng “có một số khác biệt song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc mà hai bên cần tiếp tục giải quyết”, nhưng bà khẳng định việc họ không dự họp báo chung không liên quan đến cuộc gặp ba bên diễn ra trước đó. Bà nói rằng cuộc gặp đó đã diễn ra “một cách xây dựng và thực chất”.

Ba quan chức đã thảo luận về tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và cam kết thúc đẩy các giá trị dân chủ và nhân quyền, đồng thời nhắc lại cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, tự do, cởi mở và bao trùm, bà Sherman cho biết.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Nhật Bản Masashi Mizobuchi nói rằng Tokyo “phản đối mạnh mẽ” việc cảnh sát trưởng quốc gia của Hàn Quốc hôm 16/11 có chuyến thăm một nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước mà Tokyo gọi là Takeshima, còn Seoul gọi là Dokdo.

“Trong những trường hợp như thế này, chúng tôi quyết định rằng việc tham gia họp báo chung là không phù hợp”, phát ngôn viên cho biết.

Thứ trưởng Choi nói với báo chí tại Washington rằng phía Nhật đã thông báo cho Hàn Quốc về việc không dự cuộc họp báo không lâu sau khi cuộc họp ba bên bắt đầu.

Quan hệ giữa hai quốc gia Đông Bắc Á liên tục mâu thuẫn vì vấn đề lịch sử và tranh chấp.

Chuyến thăm nhóm đảo tranh chấp của Cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-yong đã được thực hiện sau khi tham vấn Bộ Ngoại giao nước này, hãng tin Yonhap cho biết. Tuy nhiên, chuyến thăm không được công bố mà dư luận chỉ biết sau khi chuyến thăm vô tình được liệt kê trong lịch công tác tuần của ông Kim.

Đây là lần đầu tiên một cảnh sát trưởng quốc gia Hàn Quốc thăm khu vực tranh chấp kể từ năm 2009, Yonhap cho biết.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG