Có 56 kết quả :

Cảnh ngư dân phấn khởi ra khơi đầu năm lấy lộc

Cảnh ngư dân phấn khởi ra khơi đầu năm lấy lộc

TPO - Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu tất bật chuẩn bị lương thực, nhiên liệu,… để kịp cho tàu xuất bến đầu năm mới. Với ngư dân, ra khơi ngày đầu năm trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. 
Hiệu quả tàu vỏ thép

Hiệu quả tàu vỏ thép

TP - Trong khi các tàu cá vỏ thép mới đóng của nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi, Bình Định và một số địa phương khác đang phải nằm bờ vì hư hỏng sau vài chuyến đi biển thì tàu cá vỏ thép ở nhiều nơi khác đang phát huy hiệu quả.
Bộ NN&PTNT phê duyệt 21 mẫu tàu cá composite

Bộ NN&PTNT phê duyệt 21 mẫu tàu cá composite

TP - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám vừa ký quyết định phê duyệt và công bố 21 thiết kế tàu cá vỏ composite cho tàu khai thác hải sản, tàu dịch vụ hậu cần cho đánh bắt xa bờ. Đây là các thiết kế dành cho các tàu làm nghề câu, câu mực xà, nghề rê, nghề vây mạn, chụp mực, chụp cá, vây đuôi và tàu dịch vụ phục vụ cho các tàu đóng mới theo Nghị định 67.
Bóng đèn trên tàu QNa 91865 bị bắn bể

Thêm một tàu cá bị tàu Trung Quốc bắn phá

TP - Ngày 18/3, ngay sau khi cập cảng Kỳ Hà, tàu QNa 91865 do ông Trần Sinh (1957, trú xã Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam) đã đến Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) để trình báo việc tàu cá này bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công.
Khôn lỏi

Khôn lỏi

TP - - Anh Hai! Chân thành khuyên anh nên nhìn lại mình đi… - Tui sao? Hổng lẽ khó coi lắm hả? - Thì tuổi nào rồi mà sáng tập tạ, tối tập gim, hổng lẽ anh muốn cải thiện bo-đỳ để chim gái? - Tội vạ ba đời cái miệng của chú! Chú hổng tìm hiểu can cớ động cơ của người ta cứ vội phán bừa…
Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khai thác xa bờ

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khai thác xa bờ

TP - Tại Hội nghị tái cơ cấu ngành thủy sản, Bộ NN&PTNT cho biết, mục tiêu chung của tái cơ cấu ngành là phát triển thủy sản bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường; Xây dựng ngành thủy sản theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. 
Cảnh báo vỡ quy hoạch tàu cá đánh bắt xa bờ

Cảnh báo vỡ quy hoạch tàu cá đánh bắt xa bờ

TP - Ngày 29/6, tại hội nghị tổng kết ngành thủy sản 6 tháng đầu năm 2015, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cảnh báo, tàu cá đánh bắt xa bờ (công suất trên 90 CV) đang tăng nhanh và có nguy cơ vỡ quy hoạch.
Sử dụng Icom trên tàu vỏ sắt mới.

Trao 50 bộ máy Icom cho ngư dân

TP - Ngày 1/4, tại Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), UBMTTQ tỉnh Quảng Nam và BCH Biên Phòng tỉnh Quảng Nam đã trao 50 thiết bị thông tin liên lạc phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. 
Hơn một nghìn tàu cá được bảo hiểm

Hơn một nghìn tàu cá được bảo hiểm

TP - Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến nay việc triển khai bảo hiểm thủy sản theo Nghị định số 67 (2014) đang góp phần khuyến khích khai thác hải sản xa bờ nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
TT-Huế: Hạ thủy tàu cá vỏ gỗ lớn nhất

TT-Huế: Hạ thủy tàu cá vỏ gỗ lớn nhất

TP - Sáng 30/3, tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế diễn ra lễ hạ thủy chiếc tàu đánh cá vỏ gỗ có công suất lớn nhất tỉnh (700CV), được đầu tư đóng mới từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ. Tàu dài 22m, rộng 6m (ảnh), có tổng kinh phí đầu tư 7,7 tỷ đồng, thuộc sở hữu của ngư dân Võ Văn Chinh.
Bơm vốn khai thác hải sản: Địa phương, ngư dân...sốt ruột!

Bơm vốn khai thác hải sản: Địa phương, ngư dân...sốt ruột!

TP - Báo cáo của Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế (NHNN) tính đến 31/8/2014, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực thủy sản toàn quốc ước đạt khoảng 55.500 tỷ đồng. Triển khai Nghị định 67 về bơm vốn cho khai thác hải sản xa bờ, riêng 5 NHTM Nhà nước đã cam kết dành 14 nghìn tỷ đồng cho vay. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập từ thực tế mà địa phương cần hỗ trợ gấp.
Tàu cá vỏ thép Sang Fish 01 của anh Lê Văn Sang (Đà Nẵng) - Phan Văn Bé (Quảng Ngãi) neo tại Đà Nẵng sau chuyến khai thác trên biển. Ảnh: N.Huy

Vay vốn đóng tàu: Lắng nghe ngư dân

TP - “Nghị định 67/2014/NĐ - CP về một số chính sách phát triển thủy sản đã chính thức có hiệu lực, các chính sách hỗ trợ được triển khai sẽ giúp ngư dân sớm hiện thực hóa giấc mơ vươn khơi với những con tàu lớn”. Ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết.
Ngày 30 tháng 7 năm 2014, tàu kiểm ngư KN 782 Type KN2000 được bàn giao cho Cục kiểm ngư Việt Nam

Kiểm ngư sẽ tăng diễn tập trên thực địa

TP - Tại hội nghị bàn về công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của lực lượng kiểm ngư hôm qua (12/9), ông Đặng Văn Nhân, nguyên là thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 TS (Thanh Khê, Đà Nẵng) nghẹn ngào nói về buổi chiều định mệnh 26/5 vừa rồi, khi tàu cá của ông bị tàu Trung Quốc đâm chìm.
Cảng cá đìu hiu. Bé Đỗ 13 tuổi không biết chữ đang đợi bố đánh cá trở về. Ảnh: T.N.A

Đâu rồi những đội tàu vươn khơi

TP - Nhiều người cứ nghĩ TPHCM là một đô thị nằm sâu trong đất liền và được bao bọc bởi các con sông nhưng thực ra thành phố này có cửa biển Cần Giờ nổi tiếng, nơi thực dân Pháp đã đổ quân đánh chiếm Nam bộ vào nửa cuối thế kỷ XIX.
Ảnh minh họa

Tạo bước phát triển đột phá cho ngành thủy sản

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho biết, Chính phủ xác định không cứng nhắc trong hỗ trợ bà con ngư dân. Quan điểm của Chính phủ là không chuyển đổi toàn bộ tàu vỏ gỗ sang tàu vỏ thép bằng mọi giá mà cần tiến hành có lộ trình, có trọng tâm, trọng điểm.
Phát triển y tế biển đảo

Phát triển y tế biển đảo

TP - Sáng 24/7, tại buổi trao tặng tủ thuốc cho ngư dân Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay: bộ này đang nỗ lực triển khai các biện pháp phát triển y tế biển đảo, hỗ trợ ngư dân bám biển, chăm sóc sức khỏe cho bà con ngư dân.