Thủ đoạn một tàu cá 'cõng' nhiều định vị nhằm chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu của nhóm ngư dân

TPO - Lập khống hồ sơ để nhận hỗ trợ nhiên liệu, chiếm đoạt tiền của Nhà nước nhóm ngư dân ở Đà Nẵng phải lĩnh án tù. 

Ngày 9/1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mỹ (47 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) mức án 14 năm tù, Bùi Văn Bảy (55 tuổi) 9 năm tù, Mai Đăng Dũng (49 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 8 năm tù và Trần Thanh Quang (46 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 6 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thủ đoạn một tàu cá 'cõng' nhiều định vị nhằm chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu của nhóm ngư dân ảnh 1

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Điều kiện để được hỗ trợ là các tàu cá phải đăng ký hoạt động xa bờ, xác nhận hoạt động trên vùng biển xa (xác nhận vị trí hoạt động bằng hệ thống giám sát định vị vệ tinh GPS), ghi, nộp nhật ký khai thác thủy sản từng chuyến biển và tàu cá phải được lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX 1700 (máy VX 1700).

Cạnh đó, thời gian đi biển phải từ 15 ngày và sau khi trở về đất liền, chủ tàu cá phải làm thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí nhiên liệu nộp cho Chi cục Thủy sản.

Lợi dụng chính sách này, Nguyễn Mỹ cùng Mai Đăng Dũng, Bùi Văn Bảy và Trần Thanh Quang là những người có tàu cá khai thác hải sản ở vùng biển xa cấu kết với nhau để tháo máy VX 1700 đưa cho Mỹ đem ra vùng biển xa bấm tin nhắn tọa độ, lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

Để qua mắt lực lượng chức năng, trong thời gian Nguyễn Mỹ đưa máy định vị vệ tinh các tàu ra vùng biển xa để bấm định vị thì Dũng, Bảy và Quang vẫn cho tàu đi biển nhưng chỉ đánh bắt gần bờ.

Với thủ đoạn này, Mỹ và Dũng, Bảy, Quang lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau 3 ngày nghị án, ngày 9/1, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Mỹ 14 năm tù, Bùi Văn Bảy 9 năm tù, Mai Đăng Dũng 8 năm tù và Trần Thanh Quang 6 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG