Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trong vịnh Chân Mây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang neo đậu trong vùng vịnh Chân Mây cách bờ biển khoảng 1km, một tàu cá của ngư dân xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại vật chất hàng trăm triệu đồng.

Chiều 24/6, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), xác nhận, trên vùng biển thuộc địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn đối với một tàu đánh cá của ngư dân địa phương, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trong vịnh Chân Mây ảnh 1

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu trên vịnh Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). Ảnh: TTVH-TT Phú Lộc

Cơ quan công an hiện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tàu cá này.

Trước đó, khoảng 8h sáng 24/6, tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Lê Phước C. (trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh) khi đang neo đậu trong vùng vịnh Chân Mây, cách bờ khoảng 1km bỗng bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trong vịnh Chân Mây ảnh 2

Vụ cháy xảy ra giữa thời tiết nắng nóng, lửa lan nhanh khiến con tàu gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: TTVH-TT Phú Lộc

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi gần như toàn bộ con tàu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng các phương tiện ghe, thuyền của ngư dân khẩn trương tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi neo đậu trong vịnh Chân Mây ảnh 3

Vụ cháy gây thiệt hại cho chủ tàu khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: TTVH-TT Phú Lộc

Thời điểm hỏa hoạn, trên tàu cá không có người. Tàu cá qua một đêm vươn khơi đánh bắt hải sản vừa mới trở về neo đậu gần bờ, lúc này các ngư dân đều đã rời phương tiện khai thác để về nhà nghỉ ngơi.

Vụ cháy khiến chủ tàu cá bị thiệt hại tài sản khoảng 500 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.