TPO - Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên tại buổi khai trương phòng khám vệ tinh thuộc Bệnh viện huyện Bình Chánh, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt sớm để tránh nguy cơ quá tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn.
TPO - Sau khi vượt qua các vòng thi tuyển, ngày 29/12 BS Lê Anh Tuấn đã chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc mới của Bệnh viện Mắt TPHCM. Đây là lần đầu tiên chức danh giám đốc bệnh viện được bổ nhiệm thông qua thi tuyển tại thành phố.
TPO - Bệnh truyền nhiễm và các bệnh mới nổi được Sở Y tế TPHCM dự báo sẽ là thách thức lớn đối với ngành y tế và sức khỏe cộng đồng trong năm 2023. Trước tình hình trên, Sở Y tế đang triển khai các phương án ứng phó, kiểm soát dịch bệnh.
TPO - Đó là chia sẻ của ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 2 tháng cuối năm do UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
TPO - Chi phí phát sinh trong hoạt động khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế của các bệnh viện không được thanh toán do vượt tổng mức thanh toán giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 là 1.088 tỷ đồng và tiếp tục tăng trong năm 2022. Thực tế trên đang đẩy các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh vào tình thế khó khăn.
TPO - Trước thực trạng tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 ở trẻ em trên địa bàn TPHCM đang ở mức thấp nhất so với cả nước, Sở Y tế thành phố vừa quyết định kéo dài chiến dịch tiêm cho trẻ đến hết tháng 9/2022.
TP - Biến động nhân sự vì các lý do khác nhau là vấn đề thường xuyên xảy ra ở bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào. Tuy nhiên, tình trạng nghỉ việc hàng loạt của cán bộ, viên chức đặc biệt là nhân viên y tế thời gian qua đã tác động không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân, giải quyết an sinh xã hội.
TPO - “Với mức thu nhập của bác sĩ mới ra trường làm việc giữa TPHCM chỉ vọn vẹn 7,8 triệu đồng thì làm sao đủ sống?”- PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết- Giám đốc BV Hùng Vương đã bật khóc khi phát biểu trong buổi gặp gỡ giữa ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM với cán bộ, nhân viên ngành y tế.
TPO - Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác, Sở Y tế TPHCM đã khẩn cấp lên phương án phòng chống loại bệnh này.
TPO - Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đang tăng nhanh trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông tin cảnh báo về tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế. Trước tình hình trên, ngành y tế TPHCM đang khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập.
TPO - Đại dịch COVID-19 tại TPHCM đã được kiểm soát và đẩy lùi nhờ nỗ lực đến kiệt sức của khoảng 40.000 chiến sĩ nơi tuyến đầu. Tuy nhiên, đến nay phần khen thưởng những cống hiến trên mới chuẩn bị thực hiện, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã viết tâm thư xin lỗi và mong nhận được sự chia sẻ, lượng thứ của các y bác sỹ.
TPO - Biến thể của COVID-19 đã xuất hiện tại Việt Nam. Sở Y tế TPHCM cảnh báo dịch có thể quay trở lại và tăng nhanh tại các quận huyện có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết đang tăng cao cũng đe dọa sức khỏe cộng đồng.
TPO - Lãnh đạo các bệnh viện đều khẳng định thiếu thuốc và tình trạng này đã xuất hiện từ rất lâu do nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không phải do sợ sai mà không dám tổ chức đấu thầu hoặc đấu thầu muộn.
TP - Sau hơn một tháng về các trạm y tế phường xã phục vụ người dân, gần 300 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp các trường Đại học Y khoa tại TPHCM dần thích nghi với công việc và đang phát huy vai trò của mình.
TPO - Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, số ca cần hỗ trợ hô hấp và thở máy xâm lấn tại thành phố đang tăng dần, có thể dẫn tới số ca tử vong sẽ tăng lên trong thời gian tới.
TPO - Trước tình trạng các ca mắc COVID-19 có chiều hướng tăng với biến chủng Omicron chiếm ưu thế trong số ca nhiễm, Ban Quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM yêu cầu các công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) và doanh nghiệp (DN) tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
TPO - Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết các chuyên gia, nhà khoa học đang nghiên cứu, chuẩn bị kịch bản ứng phó khi có sự xuất hiện biến thể phụ BA.2 (còn gọi là Omicron tàng hình).
TPO - Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, kết quả tầm soát ngẫu nhiên 90 mẫu bệnh phẩm từ ngày 10/2 đến 17/2 thì đã có 70/92 mẫu cho kết quả dương tính với biến chủng Omicron.
TPO - Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, dịch bệnh trên địa bàn đang chuyển biến tốt, số ca mắc mới, nhập viện, trở nặng và tử vong đều giảm nhưng nhiều vấn đề sức khỏe của người dân hậu mắc COVID-19 đã được ghi nhận như cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần…
TPO - Với việc 2 hãng dược nắm bản quyền sản xuất thuốc điều trị COVID-19 đã đồng ý nhượng quyền cho Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế TPHCM mong muốn trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu với Chính phủ cho phép bán đại trà thuốc điều trị COVID-19 cho người dân như thuốc điều trị cảm cúm thông thường.
TPO - Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng đã trả lời các vấn đề liên quan đến công tác ứng phó với dịch COVID-19, trong đó đáng lưu ý là ứng phó với chủng mới Omicron và tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc...
TPO - Theo PGS.TS Tăng Chí Thượng, nguyên nhân chính làm tăng số ca mắc COVID-19 ở TPHCM trong thời gian gần đây chủ yếu là người lao động quay lại làm việc và lây lan trong khu nhà trọ.
TPO - Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong những ngày ứng phó với đại dịch COVID-19 đã làm các bệnh nhân, nhân viên y tế xúc động, trong đó xúc động nhất là việc chăm sóc thi hài các nạn nhân.
TPO - Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế TPHCM vừa ban hành quy trình phát hiện và xử lý khi phát hiện người nhiễm. Các tình huống xác định ổ dịch và xử lý dịch đã được hướng dẫn cụ thể.
TPO - Dịch COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn mới với nguy cơ lây nhiễm ở mức thấp hơn nhưng sẽ không có khái niệm “no COVID”. Các bệnh viện sẽ phải lập khoa COVID-19 và “sống chung” với dịch, không được từ chối bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.
TPO - Về tổng thể, dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM vẫn ở cấp độ nguy cơ cao, tuy nhiên, tình hình dịch có thể sẽ thay đổi trong thời gian ngắn. Thành phố sẽ công bố cấp độ dịch mỗi tuần căn cứ trên kết quả tự đánh giá của các địa phương.
TPO - Trong 24 giờ qua, trên địa bàn TPHCM ghi nhận 38 ca tử vong, đây là mức thấp nhất được ghi nhận từ ngày 22/8 đến nay. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang tạo được nền tảng vững chắc khi nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã hoàn thành tiêm chủng cả 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19.
TPO - “Tính đến thời điểm này, TPHCM đang ở vùng cam (nguy cơ cao). Nhưng vài ngày sau có thể chuyển sang vùng vàng (nguy cơ). Cấp độ dịch biến động liên tục nên chúng tôi hướng dẫn các quận huyện đánh giá hàng tuần”, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết.
TPO - Khi ứng dụng y tế thông minh vào việc khám chữa bệnh, bác sĩ nào kê toa chưa chuẩn thì lãnh đạo bệnh viện đều biết ngay, góp phần giảm thiểu các nguy cơ sai sót ảnh hưởng tới an toàn người bệnh – PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc sở Y tế TPHCM cho biết.