Sớm kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 khi tăng ca COVID-19 nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/4, trao đổi với phóng viên tại buổi khai trương phòng khám vệ tinh thuộc Bệnh viện huyện Bình Chánh, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt sớm để tránh nguy cơ quá tải cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Người đứng đầu Sở Y tế cho biết, với sự xuất hiện của hàng loạt biến thể mới của biến chủng Omicron, dịch COVID-19 tại Việt Nam và nhiều quốc gia đang có sự gia tăng nhanh về số ca mắc. Tại TPHCM, số người mới mắc COVID-19 bắt đầu tăng từ đầu tháng 4 đến nay và dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) tính từ 16 giờ ngày 26/4 đến 16 giờ ngày 27/4/2023, trên địa bàn thành phố ghi nhận 298 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 88 ca nhập viện, 29 ca xuất viện. Tính đến ngày 27/4, TPHCM có 353 ca đang điều trị, 97 trường hợp cần hỗ trợ hô hấp.

Sớm kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 khi tăng ca COVID-19 nặng ảnh 1

Bệnh viện Dã chiến số 13 tại huyện Bình Chánh luôn trong tâm thế sẵn sàng kích hoạt

Theo phân tích của PGS Tăng Chí Thượng, dù xuất hiện nhiều biến thể mới của biến chủng Omicron và số ca bệnh có gia tăng nhưng hệ thống y tế toàn cầu chưa ghi nhận tình trạng bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng nặng hoặc gia tăng nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ phải đối mặt với một làn sóng dịch dữ dội như thời điểm cùng kỳ của 2 năm trước, ngành y tế thành phố đang chủ động các phương án ngăn chặn dịch và sẵn sàng thu dung, điều trị.

“Khi số ca mắc bệnh gia tăng sẽ kéo theo số ca bệnh nặng từ đó nguy cơ tử vong ở người bệnh sẽ tăng theo. Nếu chúng ta không chủ động các phương án ứng phó thì rất dễ rơi vào thế bị động. Ngay từ thời điểm này, khi dịch mới chớm tăng trở lại, Sở Y tế đã kích hoạt nhiều phương án phòng chống như tăng cường tiêm vắc xin, triển khai biện pháp bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, chủ động sàng lọc phát hiện ca bệnh không để dịch lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở điều trị” – PGS Tăng Chí Thượng nói.

Từ thực tế trên, ông cho biết, Sở Y tế chỉ đạo tất cả các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phải luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến dịch, đặc biệt trong dịp lễ sắp tới, với tinh thần không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, lo sợ quá mức. Các bệnh viện cần tập trung điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ.

Sớm kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 khi tăng ca COVID-19 nặng ảnh 2

Phòng khám Đa khoa vệ tinh là giải pháp mang y tế chất lượng cao đến gần dân và chủ động phòng chống dịch tốt hơn

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM sẽ là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận những ca COVID-19 nặng từ các bệnh viện khác, sau khi đã hội chẩn đầy đủ để bảo đảm chỉ chuyển những bệnh nhân nặng do COVID-19. Đối với các bệnh nhân nặng do bệnh lý khác kèm mắc COVID-19 thì các bệnh viện giữ lại điều trị tại khu vực cách ly. Bệnh viện Dã chiến số 13 sẽ được kích hoạt để chủ động tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM có trên 50 ca nặng.

“Chúng tôi sẽ không chờ cho đến khi ca bệnh tăng cao mới kích hoạt bệnh viện dã chiến mà xác định rõ phương án sẽ đưa Bệnh viện Dã chiến số 13 hoạt động trở lại sớm, ngay khi số ca bệnh nặng có chiều hướng gia tăng. Đây là giải pháp mang tính chủ động để tránh lặp lại tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19 như 2 năm trước. Việc kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 13 cũng sẽ góp phần quan trọng chia lửa, giúp các bệnh viện trên địa bàn thành phố tập trung điều trị các bệnh lý khác”- người đứng đầu Sở Y tế thông tin.

Cùng với các phương án phòng chống dịch đã triển khai, ngày 28/4 Sở Y tế đã khai trương Phòng khám Đa khoa Vệ tinh trực thuộc bệnh viện huyện Bình Chánh tại Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc B. Đây là địa bàn rộng có dân số đông tương đương với 1/2 số dân trung bình của một quận trên địa bàn thành phố. Giám đốc Sở Y tế cho biết, Phòng khám Đa khoa Vệ tinh sẽ đưa y tế chất lượng cao về gần dân hơn, trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp thì đây là điểm tiền trạm để chủ động sàng lọc, phát hiện, hỗ trợ điều trị sớm cho người bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

MỚI - NÓNG