TPO - Ngày 28/7, giới chức Anh cho biết họ đang điều tra các email của Bộ Quốc phòng bị gửi nhầm địa chỉ, sau khi báo chí đưa tin rằng những thư điện tử đáng lẽ phải gửi cho tình báo quân đội Mỹ rút cục lại bị chuyển cho Mali, một quốc gia đồng của Nga.
TPO - Ngày 26/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, lực lượng quân sự tư nhân Wagner sẽ tiếp tục các hoạt động ở Mali và Cộng hòa Trung Phi, cho dù đã tiến hành một cuộc nổi loạn cuối tuần qua.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp vừa chỉ trích bộ phim “Black Panther: Wakanda Forever” của hãng Marvel, cho rằng bộ phim “thể hiện sai và gây hiểu nhầm” về quân đội Pháp.
TPO - Chính quyền quân sự Mali hôm 2/5 thông báo dừng các hiệp định quốc phòng với Pháp, đồng thời lên án "những vi phạm trắng trợn" đối với chủ quyền quốc gia của quân đội Pháp ở Mali.
TPO - Ít nhất 60 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của một nhóm chiến binh có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một khu vực hẻo lánh ở phía Tây Nam Niger.
TPO - Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đạt những thành tích dẫn đầu trong cả 2 chặng của nội dung 'Vùng tai nạn' trong khuôn khổ Hội thao quân sự Quốc tế - Army Games 2021 diễn ra tại Miếu Môn, Việt Nam
TPO - Ngày 27/5, một quan chức quân đội Mali cho biết, hai lãnh đạo lâm thời là Tổng thống Bah Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane đã được trả tự do, sau khi bị quân đội bắt giữ ngày 24/5 vừa qua.
TPO - Quân đội Mali ngày 24/5 đã bắt giữ tổng thống và thủ tướng lâm thời cũng như bộ trưởng quốc phòng của nước này và đưa đến một căn cứ quân sự gần thủ đô Bamako.
TPO - Ngày 27/8, giới lãnh đạo quân sự mới của Mali tuyên bố đã trả tự do cho cựu Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, người bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính hôm 18/8.
TPO - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp kín khẩn cấp về tình hình tại Mali vào ngày hôm nay (19/8) sau khi quân nổi dậy tiến hành bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao của Mali và buộc Tổng thống đương nhiệm phải từ chức.
TPO - Đại diện Liên Hợp Quốc tại Mali đã kêu gọi những nỗ lực toàn quốc để chấm dứt vòng xoáy bạo lực sau vụ thảm sát tại khu vực miền Trung nước này khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
TPO - Gần 100 người đã bị giết hại trong một vụ tấn công man rợ xảy ra vào ban đêm tại ngôi làng ở miền trung Mali. Đây là đợt bạo lực mới nhất xảy ra ở quốc gia đang trong tình trạng an ninh cực kỳ bất ổn.
TPO - Rạng sáng ngày 21/4, một nhóm các tay súng đã tấn công vào một căn cứ của quân đội Mali giết chết 11 binh sĩ và đốt căn cứ ở phía tây trung tâm Mali, quân đội và một nhà lập pháp địa phương cho biết.
TPO - AFP đưa tin sáng 6/3, ít nhất 11 binh sỹ Mali đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào đồn biên phòng ở biên giới nước này với Burkina Faso.
TPO - Một kẻ đánh bom liều chết điều khiển xe chứa đầy chất nổ lao vào doanh trại quân đội ở miền bắc Mali, giết chết ít nhất 50 người, làm bị thương hàng chục binh sĩ và cựu phiến quân.
TPO - Rạng sáng 19/7 (theo giờ địa phương) nhiều tay súng tấn công vào một doanh trại quân đội ở miền trung Mali khiến 10 binh sỹ thiệt mạng, 38 người khác bị thương.
TPO - Một đại sứ hòa bình người Trung Quốc và ba thành viên đơn vị phá mìn của Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng trong đợt pháo kích, nghi do Al-Qaeda đứng sau, ở miền bắc Mali.
TPO - Pháp tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris, người di cư Iran khâu miệng phản đối chính sách giới hạn mới, Bỉ đóng băng đề phòng khủng bố... là những tin tức thế giới nổi bật tuần qua.
TPO - Ngày 28/11, nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Dine đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn rocket vào một căn cứ của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở vùng Đông Bắc Mali. Vụ tấn công này, đã làm 3 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương nặng.
Bất ổn chính trị kéo dài, xung đột lợi ích giữa các nhóm sắc tộc kết hợp với sự can thiệp quân sự của Pháp khiến Mali trở thành mục tiêu của các tổ chức cực đoan.