Tổng thống Mali từ chức, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn

Tổng thống Mali từ chức, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn
TPO - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp kín khẩn cấp về tình hình tại Mali vào ngày hôm nay (19/8) sau khi quân nổi dậy tiến hành bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao của Mali và buộc Tổng thống đương nhiệm phải từ chức.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp kín khẩn cấp về tình hình tại Mali vào ngày hôm nay (19/8) sau khi lực lượng nổi dậy tiến hành bắt giữ hàng loạt quan chức cấp cao của Mali và buộc Tổng thống nước này Ibrahim Boubacar Keïta phải từ chức.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi lựuc lượng nổi dậy trả tự do cho Tổng thống và các thành viên của chính phủ.

Cuộc nổi dậy tại Mali nổ ra vào ngày hôm qua (18/8) từ căn cứ quân sự Kati, nằm ở ngoại ô thủ đô Bamako, Mali. Theo trang tin Malijet, lực lượng nổi dậy do Đại tá Sadio Camara, cựu giám đốc trường quân sự tại căn cứ Kati chỉ huy.

Lực lượng nổi dậy đã bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keïta và Thủ tướng Boubou Cissé cùng hàng loạt các quan chức chính phủ khác vào chiều tối ngày hôm qua (18/8). Bộ Tổng tham mưu Quân đội Mali được cho là cũng đã bị lực lượn nổi dậy kiểm soát.

Theo thông tin mới nhất, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keïta đã tuyên bố từ chức vào rạng sáng nay và ông không muốn có máu đổ thêm sau một cuộc binh biến lần này.

Tổng thống Mali từ chức, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn ảnh 1 Ảnh minh hoạ: Người dân đổ ra đường sau biến động chính trị tại thủ đô Bamako, Mali. (Ảnh: EPA)

Trong các động thái liên quan, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã lên án hành động của lực lượng nổi dậy và tạm thời đình chỉ Mali ra khỏi các cơ quan trực thuộc ECOWAS. Đồng thời, tổ chức này cũng tuyên bố sẽ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu tình trạng khủng hoảng tại Mali còn tiếp tục.

Bất ổn chính trị ở Mali được coi là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với an ninh khu vực Sahel vốn đã bị đe dọa bởi nhiều nhóm khủng bố và các nhóm vũ trang ly khai.

MỚI - NÓNG