THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Belarus sẵn sàng chia sẻ quyền lực

Tổng thống Lukashenko đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp
Tổng thống Lukashenko đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý thay đổi hiến pháp
TPO - Nhằm trấn an làn sóng biểu tình đang tăng cao, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông đã sẵn sàng chuyển giao bớt quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.
Phát biểu vào hôm 17/8, Tổng thống Lukashenko đã khẳng định sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống mới cho đến khi ông bị giết, tuy nhiên đề xuất một số thay đổi trong hiến pháp. Làn sóng biểu tình nổ ra sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/8, trong đó, ông Lukashenko tuyên bố thắng cuộc với hơn 80% số phiếu bầu, tuy nhiên phe đối lập cáo buộc kết quả đã bị gian lận. 
Ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Hà Lan tại Moskva để phản đối sau khi cơ quan này cho biết một thiết bị theo dõi đã được phát hiện trong xe ô tô của một tùy viên quân sự Nga ở Hà Lan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Hà Lan thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt tái diễn các vụ việc tương tự. Tuyên bố cũng nhấn mạnh những hành động như vậy "làm phức tạp thêm mối quan hệ vốn đã khó khăn giữa hai nước".

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 180.851 trường hợp mắc COVID-19 và 3.807 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 22 triệu người.Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 18/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 22.004.409 ca, trong đó có 776.559 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 14.769.293 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn 64.265 ca và 6.458.564 ca đang điều trị tích cực.

Giới chức Hàn Quốc thông báo hàng nghìn thành viên một nhà thờ ở Seoul đã được yêu cầu cách ly sau khi xuất hiện ổ dịch Covid-19.Tính đến ngày 17/8, cơ quan y tế Hàn Quốc đã xác nhận được 315 ca liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil. Giới chức Hàn Quốc nhận định nhà thờ đã trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất nước từ khi virus corona bùng phát lây nhiễm. Khoảng 3.400 tín đồ thuộc giáo phận đã được đề nghị cách ly.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liệu Manila có thể mua trả góp vaccine ngừa COVID-19 hay không. “Nếu nó khá đắt, tôi sẽ yêu cầu những người bạn của tôi là Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập cho chúng tôi một khoản tín dụng. Nhưng chúng tôi sẽ trả góp” –đài CNN dẫn lời ông Duterte nói trong một bài phát biểu vào tối 17/8. Ông Duterte cảm ơn Nga và Trung Quốc về việc đã điều chế được vaccine có khả năng chấm dứt đại dịch COVID-19 vốn đang hoành hành khắp thế giới.

Ngày 17/8, các phiến quân đã sát hại 3 cảnh sát Ấn Độ trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và giới chức địa phương leo thang tại vùng lãnh thổ Kashmir có đa số người theo đạo Hồi sinh sống.Cảnh sát trưởng khu vực Kashmir Vijay Kumar cho biết các phiến quân đã tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở phía Bắc thành phố Srinagar, sau đó sát hại một cảnh sát địa phương và 2 thành viên của Lực lượng Cảnh sát Dự bị. Ông Vijay Kumar nhấn mạnh cảnh sát địa phương đang nỗ lực truy bắt các phiến quân thực hiện hai vụ tấn công trên.

Một vụ va chạm giữa Cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia và hai tàu cá Việt Nam trên vùng biển Malaysia hôm 16/8 đã khiến một ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Các ngư dân còn lại đang bị phía Malaysia bắt giữ. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này, yêu cầu phía Malaysia xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân Việt Nam thiệt mạng, đối xử nhân đạo với ngư dân và tàu cá Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/8, việc đi lại giữa Malaysia và Singapore đã nối lại, sau khi hai bên đóng cửa kể từ tháng 3/2020 để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.Trước khi dịch COVID-19 khiến Malaysia đóng cửa biên giới từ ngày 18/3, mỗi ngày có hơn 300.000 người đi lại giữa hai nước thông qua 2 cây cầu nối Bán đảo Malaysia và Singapore. Trong số này có khoảng 100.000 người Malaysia thường xuyên đến và đi từ Singapore để làm việc hoặc học tập và hiện nhiều người đang bị mắc kẹt.

Điện Kremlin mới đây xác nhận đã chuyển quân khẩn cấp đến lãnh thổ Belarus, nơi các cuộc biểu tình tự phát chống lại chính phủ đương nhiệm đã nổ ra trong tuần qua. Theo dữ liệu chính thức, nhà lãnh đạo Belarus đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hai lần vào cuối tuần qua, và cho biết, Matxcơva sẵn sàng trợ giúp Minsk dựa trên một thỏa thuận quốc phòng tập thể để giải quyết các vấn đề" nảy sinh từ cuộc bầu cử tổng thống ở nước này cách đây một tuần.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.