THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Mali được phe đảo chính thả tự do

THẾ GIỚI 24H: Cựu Tổng thống Mali được phe đảo chính thả tự do
TPO - Ngày 27/8, giới lãnh đạo quân sự mới của Mali tuyên bố đã trả tự do cho cựu Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, người bị bắt giữ kể từ cuộc đảo chính hôm 18/8.

Trên mạng xã hội Facebook, chính quyền quân sự Ủy ban Quốc gia bảo vệ người dân (CNSP) tự xưng cho biết cựu Tổng thống Keita đã được trả tự do và hiện đang ở dinh thự của ông này. Việc trả tự do cho ông Keita là yêu cầu chính từ các nước láng giềng của Mali cũng như các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên minh châu Phi và Liên minh châu Âu. Ngày 18/8 vừa qua, một nhóm binh sĩ quân đội đã nổi loạn bên ngoài thủ đô Bamako, bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita và Thủ tướng Boubou Cisse cùng một số thành viên trong chính phủ. Chỉ vài giờ sau khi bị các binh sĩ bắt giữ, Tổng thống Keita tuyên bố từ chức và giải tán Quốc hội.


Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí giảm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới chung. Phát biểu tại cuộc họp báo về vụ việc ở thung lũng Galwan tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết đã có tiến triển trong việc rút các binh sỹ tại khu vực tiền tuyến cùng với các nỗ lực của cả hai bên. Theo ông Ngô Khiêm, hai bên đã nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại và liên lạc thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, giải quyết các vấn đề tồn tại một cách thỏa đáng nhằm đảm bảo hòa bình và yên tĩnh tại khu vực biên giới, điều này không chỉ cho lợi cho sự phát triển của Trung Quốc và Ấn Độ, mà còn đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.


Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 27/8 cảnh báo rằng những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ở Biển Đông đang đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Lầu Năm Góc xác nhận lực lượng của Trung Quốc đã phóng 4 quả tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập trận ở khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, cho rằng động thái này đặt ra nghi vấn về cam kết của Bắc Kinh trong việc tránh các hành động mang tính khiêu khích. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc chỉ rõ những hành động của Trung Quốc, đặc biệt là những vụ thử tên lửa, sẽ gây mất ổn định hơn nữa tình hình tại Biển Đông.


Ngày 27/8, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và Phục hồi kinh tế quốc gia Erick Thohir cho biết, chính phủ Indonesia có kế hoạch cung cấp vắcxin ngừa COVID-19 miễn phí cho người dân vào năm 2021. Phát biểu trong phiên điều trần trước Hạ viện, ông Thohir cũng bày tỏ hy vọng rằng Indonesia sẽ nhận được 30 triệu liều vắcxin COVID-19 vào cuối năm nay thông qua thỏa thuận hợp tác với các hãng dược phẩm Sinovac (Trung Quốc) và G42 (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) để tiêm chủng cho 15 triệu người.


Thống đốc bang Minnesota, Mỹ, ông Tim Walz, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Minneapolis trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát tại thành phố này đêm 26/8 (giờ địa phương) sau cái chết của một nghi phạm giết người dù cảnh sát khẳng định đây là một vụ tự sát. Lực lượng Vệ binh quốc gia sẽ được điều động tới thành phố này. Thông báo của ông Walz nêu rõ những hành vi nguy hiểm và phạm pháp sẽ không được dung thứ. Lực lượng Vệ binh quốc gia Minnesota và Lực lượng tuần tra bang đang trên đường tới Minneapolis để hỗ trợ khôi phục trật tự.


Ngày 27/8, Đức kêu gọi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc tập trận quân sự ở phía Đông Địa Trung Hải, coi đây là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay của hai nước thành viên NATO. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mọi cuộc tập trận, nhấn mạnh rằng hai nước "không thể ngồi vào bàn đàm phán khi các tàu chiến đối mặt nhau ở Đông Địa Trung Hải." Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Đông Địa Trung Hải từ ngày 1-2/9.


Phủ Tổng thống Liban ngày 27/8 thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ tổng cộng 25 người liên quan trực tiếp và gián tiếp tới vụ nổ tại cảng Beirut. Tạp chí Paris Match dẫn lời Tổng thống Michel Aoun cho biết điều quan trọng nhất hiện nay là phải điều tra xem bằng cách nào một lượng lớn ammoni nitrate có thể cập cảng Beirut và ở đó từ năm 2013 cho đến khi vụ nổ xảy ra. Tổng thống Liban nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông là đảm bảo một cuộc điều tra minh bạch, đồng thời nhanh chóng chuyển sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đến những nạn nhân của vụ nổ.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận trên 242.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.500 ca tử vong. Nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong 24 giờ qua tiếp tục là Ấn Độ với 76.826 ca – con số hàng ngày cao kỷ lục ở nước này. Trước đó, chỉ có Mỹ từng ghi nhận số ca mắc hàng ngày cao hơn. Đứng thứ hai và ba thế giới về ca mắc trong 24 giờ qua là Mỹ và Brazil - hai nước đều có trên 39.000 ca.Về số ca tử vong trong 24 giờ qua, Ấn Độ đứng đầu thế giới với 1.065 ca, tiếp đó là Mỹ với 999 ca, Brazil với 893 ca. Tính tới nay, tổng số ca bệnh trên toàn thế giới là trên 24,5 triệu ca, trong đó trên 834.000 người tử vong.

Cơn bão Laura đổ bộ bang Louisiana,Mỹ sáng sớm ngày 27/8 (theo giờ địa phương) đang dần suy yếu từ bão cấp 4 thành bão cấp 2. Cơn bão mang theo gió mạnh, mưa lớn và lũ lụt khiến hàng trăm nghìn người bị mất điện. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng, chủ yếu do bị cây đổ đè lên và hiện các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm nạn nhân. Theo lời Thống đốc bang Louisiana, ông John Bel Edwards, may mắn là cơn bão được dự kiến cấp độ mạnh thứ hai trong thang báo bão của Mỹ này đã không gây ra những tổn thất “thảm khốc” như lo ngại trước đó. 
MỚI - NÓNG