THẾ GIỚI 24H: Quân đội Mali bất ngờ cắt đứt hiệp định quốc phòng với Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền quân sự Mali hôm 2/5 thông báo dừng các hiệp định quốc phòng với Pháp, đồng thời lên án "những vi phạm trắng trợn" đối với chủ quyền quốc gia của quân đội Pháp ở Mali.

Người phát ngôn của chính quyền quân sự Mali, đại tá Abdoulaye Maiga, cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình: “Chính phủ Cộng hòa Mali lấy làm tiếc về bước lùi lớn trong quan hệ hợp tác quân sự với Pháp”. Ông Maiga trích dẫn nhiều trường hợp lực lượng Pháp xâm phạm không phận của Mali. Người phát ngôn cũng đề cập đến quyết định vào tháng 6/2021 của Pháp về việc chấm dứt những hoạt động chung với các lực lượng Mali.


Odessa bị tấn công, lính Nga thiệt mạng ở nhà máy Azovstal. Ukraine cho biết, 5 lính Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy Azovstal và thành phố Odessa của nước này đã bị tấn công. Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa Maksym Marchenko cho biết, một tên lửa đã bắn trúng một cơ sở hạ tầng ở thành phố này, gây ra thương vong.


Ukraine phá hủy hai tàu của Nga, đóng cửa nhiều cảng biển. Một máy bay không người lái Bayraktar của Ukraine hôm 2/5 đã phá hủy hai tàu tuần tra lớp Raptor của Nga ở Biển Đen, một lãnh đạo quân sự của Kiev cho biết. Hiện, Nga chưa có phản ứng gì về thông tin này. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm nay cho biết đã chính thức đóng cửa 4 cảng biển ở Biển Đen và Biển Azov, đang chịu sự kiểm soát của quân Nga.


Mỹ tiết lộ số lượng vũ khí đã vận chuyển cho Ukraine. Khoảng 80% lựu pháo M777 và một nửa số đạn 155mm cho các lựu pháo này đã được vận chuyển tới Ukraine theo như cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngày 2/5. Quân đội Mỹ cũng thông báo đã hỗ trợ gần như tất cả radar đối kháng và radar phòng không cùng 5.000 tên lửa chống tăng Javelin như đã cam kết cho Ukraine nhưng vẫn chưa cung cấp trực thăng.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 231.682 trường hợp mắc COVID-19 và 1.124 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 513 triệu ca, trong đó trên 6,26 triệu người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Australia là nước có số ca mắc mới cao nhất (với trên 31.000 ca), trong khi Pháp là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với 180 ca.


Cháy 80 ngôi nhà ở Philippines, ít nhất 8 người chết. Ngày 2/5, AP đưa tin 8 người đã chết, trong đó có 6 trẻ em, sau khi ngọn lửa thiêu rụi 80 ngôi nhà gần thủ đô Manila của Philippines. Vụ hỏa hoạn, bắt đầu vào khoảng 5h 00 giờ địa phương vào ngày 2/5, từ tầng hai của một ngôi nhà trong một khu định cư đông đúc bên trong khuôn viên rộng lớn của Đại học Philippines, ở thành phố Quezon.


Phần Lan hủy thỏa thuận nhà máy điện hạt nhân ký với Nga. Tập đoàn Fennovoima của Phần Lan ngày 2/5 thông báo đã hủy hợp đồng ký kết với tập đoàn năng lượng Rosatom (Nga) về dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trong thông báo được đưa ra, Fennovoima cho biết dự án ký với RAOS đã bị hủy với hiệu lực tức thời, do những trì hoãn kéo dài trong nhiều năm qua cũng như nguy cơ đối với dự án liên quan đến xung đột ở Ukraine mà ở đó RAOS không có khả năng “trung hòa” các lệnh trừng phạt. Công việc thiết kế, cấp phép dự án sẽ bị dừng.


Trung Quốc triển khai radar giám sát tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên. Theo SCMP ngày 2/5 dẫn một nguồn thạo tin quân đội Trung Quốc cho biết radar cảnh báo sớm tầm xa mới được lắp đặt ở tỉnh Sơn Đông là nhằm giám sát tên lửa trên Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Tuy nhiên, thời điểm lắp đặt và thời điểm sử dụng radar này chưa được tiết lộ.


Điện thoại của Thủ tướng Tây Ban Nha bị cài phần mềm gián điệp. Giới chức Tây Ban Nha phát hiện phần mềm theo dõi Pegasus trong điện thoại di động của Thủ tướng Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles, Bộ trưởng phụ trách văn phòng tổng thống Felix Bolanos hôm nay cho biết. (Xem chi tiết…)

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.