Đụng độ đẫm máu ở Niger, 60 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Ít nhất 60 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của một nhóm chiến binh có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào một khu vực hẻo lánh ở phía Tây Nam Niger.

Vụ tấn công xảy ra đầu tuần này tại một khu vực hẻo lánh giáp biên giới Mali và Burkina Faso, nhưng thông tin về vụ việc mới được công bố hôm 4/11.

Theo chính quyền Niger, các chiến binh có liên hệ với IS đã tấn công lực lượng phòng vệ khu vực. Người đứng đầu chính quyền khu vực Banibangou nằm trong số 60 người thiệt mạng. 9 người vẫn đang mất tích và 15 người khác đã may mắn thoát chết.

Đụng độ đẫm máu ở Niger, 60 người thiệt mạng ảnh 1

Vụ tấn công xảy ra ở khu vực biên giới giáp ranh giữa 3 nước - Niger, Mali và Burkina Faso.

Zakari Karidjo – một quan chức khu vực Banibangou – mô tả vụ việc là một cuộc đụng độ và cả hai phe đều thiệt hại. Một nguồn tin cho biết nhóm chiến binh thân IS đã trở lại Mali, mang theo thi thể của những tay súng đã chết.

Khu vực Tây Nam Niger là một điểm nóng trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa các quốc gia Tây Phi. Các cuộc xung đột có sự tham gia của một loạt nhóm khủng bố cực đoan, bao gồm cả al-Qaeda và các nhánh của IS.

Các nhóm khủng bố thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những ngôi làng ở địa phương, và đã giết chết hơn 530 người ở Tây Nam Niger trong năm nay.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.