Hải quân Mỹ sa thải hai sĩ quan sau sự cố tàu ngầm ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Mỹ. (Ảnh: US Navy)
Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut của Mỹ. (Ảnh: US Navy)
TPO - Ngày 4/11, Hải quân Mỹ thông báo đã sa thải 2 sĩ quan cấp cao phải chịu trách nhiệm trong vụ tàu ngầm USS Connecticut gặp sự cố ở Biển Đông.

Phó đô đốc Karl Thomas, chỉ huy Hạm đội 7 của Mỹ, nói rằng một sĩ quan chỉ huy và một kỹ thuật viên sonar bị sa thải vì gây “mất niềm tin” vào khả năng của họ, thông báo cho biết.

“Nếu phán đoán chính xác, ra quyết định thận trọng và tuân thủ quy trình cần thiết trong lập kế hoạch hàng hải, nhóm giám sát và quản lý rủi ro có thể đã ngăn ngừa được sự cố”, Hải quân Mỹ thông báo.

Thông báo cũng cho biết tàu ngầm USS Connecticut vẫn đang ở Guam để đánh giá thiệt hại và sẽ trở về Bremerton, Washington, để sửa chữa.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Aspen ở Washington (Mỹ), Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro nói rằng việc kỷ luật các sĩ quan liên quan sự cố tàu ngầm là cần thiết.

Đầu tuần này, Hải quân Mỹ ra thông báo sơ bộ cho biết con tàu đã va vào một vỉa ngầm chưa được thăm dò dưới Biển Đông. Sự việc này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực.

Theo AP
MỚI - NÓNG