THẾ GIỚI 24H: Ukraine công bố chiến lược thực thi kế hoạch hòa bình

TPO - Ngày 2/8, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố một chiến lược gồm 3 giai đoạn để thực thi kế hoạch hòa bình của nước này.

Theo tuyên bố được Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đăng tải trên Telegram, trong giai đoạn đầu tiên sẽ diễn ra các cuộc gặp giữa giới chức Ukraine và đại sứ chính thức của các nước tại nước này, với mục tiêu thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình. Trong giai đoạn thứ hai, Kiev sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với các cố vấn an ninh và chính trị quốc gia của các nước, để tìm ra cơ chế thực thi kế hoạch hòa bình. Giai đoạn cuối cùng là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới để thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.


Ngân hàng lớn nhất Italy tuyên bố đóng cửa văn phòng đại diện tại Nga. Ngày 2/8, một người phát ngôn của Intesa Sanpaolo, ngân hàng lớn nhất của Italy tính theo tài sản, tuyên bố ngân hàng này sẽ đóng cửa văn phòng đại diện tại Moscow nhằm giảm sự dễ bị tổn thương của họ với Nga. Theo báo cáo 2022 của Ngân hàng Intesa Sanpaolo, họ đã hoạt động tại Nga trong 48 năm qua, với 27 chi nhánh và 907 nhân viên của mạng lưới chi nhánh khu vực trải dài từ vùng đất Kaliningrad của Nga ở Đông Âu đến thành phố Vladivostok ở Viễn Đông.


Các quốc gia NATO tăng cường an ninh ở biên giới với Belarus. Các đồng minh NATO nằm dọc sườn phía đông của liên minh đang bày tỏ quan ngại về vấn đề an ninh khu vực trước sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở Belarus. Ba Lan, Litva và Latvia - các thành viên của NATO và Liên minh châu Âu có biên giới với Belarus - đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi một số lượng lớn người di cư và người tị nạn bắt đầu đến biên giới từ Belarus hai năm trước.


Anh, Mỹ chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger. Theo hãng tin Reuters, Văn phòng Ngoại giao Anh ngày 2/8 cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là giúp công dân Anh rời khỏi Niger. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi chính quyền quân sự Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum và chính phủ của ông.


Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ thuyền buồm chở 2 tấn cocaine. Cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha ngày 2/8 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ 2 tấn cocaine với giá trị khoảng 70 triệu euro (76,7 triệu USD) từ một chiếc thuyền buồm ở khu vực ngoài khơi phía Bắc của Tây Ban Nha. Con thuyền trên có tên Night Falls, dài 13 m và treo cờ Anh. Vị trí bị bắt giữ cách thành phố cảng Santander khoảng 30 hải lý. Cả 4 thủy thủ đoàn, gồm một người Tây Ban Nha, một người Colombia và 2 người Venezuela, đều bị bắt giữ.


Binh sỹ nhiều nước lần lượt rút quân khỏi Mali. Ngày 2/8, Liên Hợp Quốc thông báo hơn 460 binh sỹ Ai Cập tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc kéo dài một thập niên tại Mali đã rời khỏi nước này. Việc rút quân của Ai Cập tại Mali dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Theo thông báo của Liên Hợp Quốc, binh sỹ của các nước Senegal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire và Bangladesh - những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali - cũng sẽ rút khỏi nước này thời gian tới.


Nga huy động 80 tàu chiến và máy bay tập trận ở Biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/8 cho biết, cuộc tập trận hải quân mang tên Lá chắn Đại dương 2023 của quân đội nước này đã bắt đầu ở Biển Baltic. Cuộc tập trận sẽ kiểm tra sự sẵn sàng của các lực lượng hải quân trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Liên bang Nga tại khu vực tác chiến quan trọng và khả năng tương tác của các sở chỉ huy ở những cấp khác nhau trong việc chỉ huy và kiểm soát các lực lượng.


Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực để thay đổi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Tuyên bố này được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 2/8. Tổng thống Erdogan lưu ý rằng Ankara sẽ nỗ lực hết mình và sử dụng giải pháp ngoại giao để tiếp tục duy trì Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Ông Erdogan nhấn mạnh việc đình chỉ lâu dài Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, đặc biệt các quốc gia thu nhập thấp cần ngũ cốc sẽ là những đối tượng bị thiệt hại lớn nhất.


Nga lại đánh chìm xuồng cao tốc kamikaze định tấn công tàu chiến ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/8 cho biết, Ukraine đã tấn công một tàu quân sự Nga đang hộ tống tàu dân sự ở Biển Đen bằng xuồng cao tốc không người lái. Đây là vụ tấn công thứ hai liên tiếp kiểu này trong hai ngày qua. Một quan chức quốc phòng cho biết trong một cuộc họp báo cùng ngày rằng sự việc xảy ra trong đêm ở vùng phía tây nam Biển Đen và kết thúc trong thất bại đối với Kiev, khi quân đội Nga phát hiện và phá hủy tàu tấn công.


Mỹ đề xuất thành lập cảnh sát đa quốc gia đối phó với băng đảng ở Haiti. Phát biểu với báo giới ngày 2/8, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết, Mỹ hoan nghênh quyết định của Kenya sẽ dẫn đầu lực lượng cảnh sát đa quốc gia ở Haiti. Theo Đại sứ Greenfield, Kenya cũng đã yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hỗ trợ trong vấn đề này. Đại sứ Mỹ cho biết, giới chức nước này sẽ phối hợp với các thành viên khác của Hội đồng bảo an trong một nghị quyết nhằm đáp ứng các yêu cầu của Kenya hướng tới việc thành lập lực lượng cảnh sát đa quốc gia ở Haiti.

Cùng chuyên mục

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

TPO - Các hàng rào chống nổ chứa đầy cát và hầm trú ẩn bằng bê tông đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trạm xăng ở Ukraine, khi các nhà bán lẻ nỗ lực gia cố hệ thống của mình trước những cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu tại các thành phố lớn.

Khủng hoảng giáo dục Pháp, biểu tượng bình đẳng lung lay

Khủng hoảng giáo dục Pháp, biểu tượng bình đẳng lung lay

TPO - Khi chuyển đến thành phố Nantes của Pháp năm 2020, chị Clemence Remy cho hai con gái học tại trường công lập địa phương. Giáo viên ở đó có năng lực, nhưng những cuộc đình công liên tiếp của đội ngũ nhân viên khiến chị ngày càng thất vọng. Cuối cùng, chị quyết định chuyển các con sang trường tư.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 - Luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay. Ảnh: South African History Online.

Chủ nhân Nobel Hòa bình 2026 - Người phụ nữ đã biến công lý thành vũ khí chống lại bóng tối của thế giới

TPO - Ngày 9/10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), không phải vì những lời hùng biện hoa mỹ, cũng không phải vì những thỏa thuận hòa bình chớp nhoáng trên bàn đàm phán, mà vì cả cuộc đời bà đã dành cho một thứ tưởng chừng khô khan nhưng lại có sức mạnh kinh hoàng: pháp luật quốc tế.

Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

Thị trưởng Kiev cảnh báo kịch bản xấu nếu hệ thống phòng không không thể đẩy lùi các cuộc tấn công

TPO - Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, tình hình tại thủ đô của Ukraine hiện là vấn đề sống còn trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga ngày càng gia tăng. Ông khuyến cáo những cư dân có bạn bè hoặc người thân ở bên ngoài thủ đô nên cân nhắc việc tạm thời rời khỏi thành phố.

Hoàng hậu Thái Lan lần đầu tự lái tiêm kích chiến đấu

TPO - Hoàng hậu Thái Lan Suthida ngày 8/10 lần đầu thực hiện chuyến bay một mình trên tiêm kích JAS 39C Gripen tại Căn cứ Không quân số 7, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong quá trình huấn luyện và phục vụ trong lực lượng không quân của bà.