THẾ GIỚI 24H: Quân đội Mali bắt giữ tổng thống và thủ tướng lâm thời

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống lâm thời Mali Bah Ndaw (áo trắng). Ảnh: TRT World
Tổng thống lâm thời Mali Bah Ndaw (áo trắng). Ảnh: TRT World
TPO - Quân đội Mali ngày 24/5 đã bắt giữ tổng thống và thủ tướng lâm thời cũng như bộ trưởng quốc phòng của nước này và đưa đến một căn cứ quân sự gần thủ đô Bamako.

Các nguồn tin ngoại giao và chính phủ cho biết, Tổng thống lâm thời Bah Ndaw, Thủ tướng lâm thời Moctar Ouane và Bộ trưởng Quốc phòng Souleymane Doucoure đều được đưa tới một căn cứ quân sự ở Kati, ngoại ô thủ đô Bamako chỉ vài giờ sau khi hai thành viên quân đội mất chức vụ trong cuộc cải tổ chính phủ. Trước đó, chỉ vài giờ chính phủ lâm thời của Mali đã bổ nhiệm các tân bộ trưởng, trong đó những nhân vật thuộc phe quân đội vẫn duy trì các vị trí chủ chốt bất chấp làn sóng chỉ trích ngày càng tăng cao về vai trò của lực lượng quân đội ở quốc gia Tây Phi này. Vụ việc làm trầm trọng thêm sự bất ổn định chính trị tại nước này sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống trước đó.


Một số nguồn tin cho hay Nhà Trắng và Điện Kremlin đang phối hợp để tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin tại Thụy Sỹ vào giữa tháng 6. Theo một quan chức Mỹ, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ gặp người đồng cấp Nga tại Geneva, Thụy Sỹ, trong tuần này để thảo luận các chi tiết của cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước. Các nguồn tin cho hay cuộc gặp này có thể diễn ra trong hai ngày 15-16/6 tại Geneva và thông tin chính thức dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.


Lực lượng quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq thông báo, ngày 24/5, căn cứ không quân của lực lượng này tại tỉnh Anbar, phía Tây của Iraq đã bị tấn công bằng một loại pháo phản lực. Người phát ngôn của liên quân Wayne Marotto cho hay tổn thất đang được đánh giá và vụ tấn công đang được điều tra. Trong khi đó, văn phòng truyền thông của Bộ Tư lệnh Tác chiến liên quân Iraq cũng ra thông báo cho hay "một quả pháo phản lực Katyusha đã rơi xuống rìa căn cứ không quân Ayn al-Asad ở tỉnh Anbar vào lúc 1h50 giờ địa phương nhưng không gây thương vong."


Hôm 24/5, hơn 200 người bị thương khi 2 đoàn tàu thuộc hệ thống đường sắt vận tải nhẹ (LRT) lao vào nhau trong một đường hầm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Giới chức Malaysia cho hay, hai đoàn tàu thuộc hệ thống đường sắt vận tải nhẹ (LRT) va chạm trong một đường hầm ngầm gần Tháp Đôi Petronas ở thủ đô Kuala Lumpur vào tối 24/5. Ông Mohamad Zainal Abdullah, quan chức cảnh sát địa phương, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 8h45 tối (giờ địa phương) giữa một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu trống. Tại thời điểm đó, đoàn tàu chở khách chở 232 người.


Latvia, Belarus trục xuất toàn bộ nhân viên đại sứ quán của nhau. Ngày 24/5, Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Latvia Janis Bekeris cho biết sẽ trục xuất Đại sứ và tất cả các nhà ngoại giao Đại sứ quán Belarus tại nước này để trả đũa yêu cầu của Minsk về việc đại sứ và tất cả nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao Latvia phải rời Belarus. Theo ông Bekeris, Đại sứ Latvia tại Belarus phải rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ, và các nhân viên Đại sứ quán còn lại - trong vòng 48, chỉ còn một nhân viên hành chính ở lại Minsk. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, Vladimir Makei thông báo Bộ này đã yêu cầu Đại sứ Latvia và tất cả nhân viên Đại sứ quán nước này rời Minsk sau khi quốc kỳ Belarus ở Riga bị xúc phạm.


Hàng nghìn người đã kéo đến một buổi tiệc ở California, Mỹ sau khi nhận được lời mời trên TikTok. 149 người trong số đó bị cảnh sát bắt giữ. Những người bị bắt gồm 121 người trưởng thành và 28 trẻ vị thành niên. Họ nằm trong số gần 2.500 người đổ về bãi biển Huntington, quận Cam, bang California sau một lời mời tiệc sinh nhật lan truyền trên TikTok. "Nhiều cơ sở kinh doanh, xe cảnh sát và một tháp cứu hộ đã bị phá hoại", tuyên bố của cảnh sát cho biết.


Hãng tin Kyodo ngày 24/5 đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện 4 tàu Trung Quốc ở vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Theo tin trên, vụ việc diễn ra trước đó trong ngày, liên quan đến 2 tàu Trung Quốc cố gắng tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật Bản trong khu vực này. Một trong số các tàu Trung Quốc được cho là được trang bị pháo tự động. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản lưu ý rằng đây là lần thứ 18 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản kể từ đầu năm đến nay.


Theo Reuters, ngày 24/5, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Mỹ vượt quá giới hạn theo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) và cho biết số lượng bệ phóng và máy bay ném bom của Washington vượt quá giới hạn 101 chiếc. Trước đó trong năm 2021, Nga và Mỹ đã nhất trí gia hạn New START. Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.