Nhà ngoại giao Trung Quốc sang Nga bàn hợp tác an ninh

0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: AP
Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ảnh: AP
TP - Hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì lên đường sang Nga để dự đối thoại an ninh. Ðây được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh và Mátxcơva đang thắt chặt quan hệ trong khi cùng phải đối phó với Mỹ.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc sẽ ở lại Nga đến ngày mai để thực hiện các cuộc tham vấn về an ninh và chiến lược, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Ông Dương cũng sẽ thăm Croatia và Slovenia trước khi về nước.

Hai nước đang coi trọng tăng cường quan hệ song phương khi vai trò thống trị toàn cầu của Mỹ suy giảm và đại dịch COVID-19 gây đảo lộn. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ khởi công trực tuyến một dự án năng lượng hạt nhân.

Theo thoả thuận này, Nga sẽ giúp Trung Quốc xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Putin nói rằng quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã “đạt mức tốt nhất trong lịch sử”, nhắc lại đánh giá mà Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra hồi tháng 3.

Trung Quốc và Nga “ủng hộ nhau một cách vững chắc” khi đối mặt với đại dịch, ông Tập nói. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng nói về một “quan hệ đối tác toàn diện phối hợp trong một kỷ nguyên mới”, Xinhuađưa tin.

Thời gian gần đây, hai nước liên tục nhấn mạnh quan hệ song phương gần gũi hơn, trong bối cảnh đều bị Mỹ trừng phạt. Bắc Kinh và Mátxcơva cùng cáo buộc Washington đang tạo ra những vòng vây nhỏ để tiến tới đối đầu, thông qua việc củng cố quan hệ với những liên minh như Bộ Tứ. Nga và Trung Quốc khẳng định sẽ làm việc với nhau để chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra một “vành đai nhiễu loạn địa chính trị”.

Trung Quốc và Nga chia sẻ quan điểm tương đồng trong những cuộc xung đột gần đây trên thế giới, như thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza vừa qua.

Hồi tháng 3, hai nước lập ra “diễn đàn đối thoại an ninh khu vực”, dù chưa có mấy thông tin cụ thể về kế hoạch này được thông báo.

Zhang Xin, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông, nói với báo SCMP rằng một trong những vấn đề được bàn bạc lần này là có thể là cuộc gặp của ông Lavrov với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Iceland vừa qua. Hai bên cũng có thể bàn về hợp tác ở Bắc cực và trên vũ trụ, trong đó có sự hợp tác để lập một trạm trên Mặt trăng.

MỚI - NÓNG