Vì sao đã hoàn thành cưỡng chế vẫn còn một tàu lênh đênh trên Hồ Tây?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều năm nằm án ngữ giữa mặt hồ Tây, những con tàu 'ma' đã bị cưỡng chế trả lại vẻ đẹp cho mặt hồ. Hiện chỉ còn một tàu cuối cùng chưa thể cưỡng chế do đây là tài sản thi hành án.

UBND quận Tây Hồ vừa có thông tin về tiến độ cưỡng chế tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy nội địa ra khỏi Hồ Tây. Cụ thể, thời gian qua, quận Tây Hồ đã khẩn trương thực hiện việc tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của TP Hà Nội: Đối với bến du thuyền (sàn bị chìm một phần) của Công ty Sông Potomac đến 14h ngày 2/5/2023 quận đã hoàn thành trục vớt tháo dỡ, di dời sàn bị chìm về điểm tập kết tại khu vực cuối ngõ 464 Âu Cơ.

Đối với tàu Nàng Tiên Cá 2 của Công ty cổ phần nhà nổi Hồ Tây đến 10h ngày 13/05/2023, sau 6 ngày thực hiện công tác tháo dỡ, di dời tàu ra khỏi Hồ Tây đã hoàn thành.

Đối với tàu Nàng tiên cá Taboo của Công ty Cổ phần nhà nổi Hồ Tây trong ngày 17/5/2023 đã hoàn thành công tác tháo dỡ, di dời con tàu này ra khỏi Hồ Tây.

Vì sao đã hoàn thành cưỡng chế vẫn còn một tàu lênh đênh trên Hồ Tây? ảnh 1

Việc di dời tàu Nàng tiên cá Taboo đang hoàn tất

Sẽ đấu giá con tàu cuối cùng

Hiện trên mặt nước hồ Tây chỉ còn một tàu có tên Potomac. Theo lý giải của UBND quận Tây Hồ, con tàu là tài sản đang thi hành án. Ngày 18/4/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ nhận được đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng TMCP Quốc dân.

Vì sao đã hoàn thành cưỡng chế vẫn còn một tàu lênh đênh trên Hồ Tây? ảnh 2

Con tàu duy nhất còn sót lại trên mặt hồ Tây chưa thể cưỡng chế do liên quan đến tài sản kê biên của ngân hàng

Hiện cơ quan Thi hành án dân sự đang khẩn trương thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá tài sản vào cuối tháng 6/2023 để tổ chức tháo dỡ di chuyển ngay trong đầu tháng 7/2023.

Vì sao đã hoàn thành cưỡng chế vẫn còn một tàu lênh đênh trên Hồ Tây? ảnh 3

Sau cưỡng chế, khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân) đã trở nên quang đãng

Theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ, sau khi hoàn thành cưỡng chế theo chỉ đạo của TP Hà Nội, hiện quận đang khẩn trương nghiên cứu các giải pháp trước mắt để bảo đảm môi trường nước như: nạo vét, sục khí, bè thuỷ sinh...

MỚI - NÓNG