TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bày tỏ mong muốn Thái Lan và Campuchia sẽ giải quyết những căng thẳng biên giới đang âm ỉ, ông Charnvirakul cho biết hôm 9/10.
TPO - Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện đạt được giữa Campuchia và Thái Lan ngày 28/7. Đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng và khôi phục lại hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực.
TPO - Thái Lan đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại qua các cửa khẩu biên giới trên đất liền, bao gồm cả việc cấm khách du lịch Campuchia nhập cảnh khi hai nước có hành động trả đũa do tranh chấp biên giới.
TPO - Thủ tướng Hun Manet phản bác những chỉ trích từ giới chức Thái Lan, khi cho rằng Campuchia đang tỏ ra "thiếu chuyên nghiệp" vì thảo luận chính trị trên mạng xã hội.
TPO - Hôm nay (11/6), Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đến thăm khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia để chủ trì một cuộc họp an ninh, trong bối cảnh người dân địa phương đang diễn tập sơ tán và làm hầm trú bom đề phòng tình hình xấu đi.
TPO - Ngày 16/11, Armenia đề nghị Nga giúp chống lại Azerbaijan sau khi xảy ra một cuộc đụng độ ở biên giới khiến 15 binh lính thiệt mạng, 12 người bị bắt và 2 vị trí chiến đấu bị mất.
TPO - Không quân Ấn Độ (IAF) đã triển khai một đơn vị lực lượng đặc biệt gần ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) - biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ở khu vực đông Ladakh.
TPO - Khi Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về việc rút biên giới, quân đội Trung Quốc (PLA) đã sử dụng một đoàn tàu cao tốc mới để vận chuyển binh sỹ đến một khu vực tập trận xa xôi ở Tây Tạng.
TPO - Sau khi được cho là đã mở rộng hạn mức tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu USD cho Mauritius, Ấn Độ đang xây dựng một cơ sở hải quân bí mật trên lãnh thổ nước này, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tăng cường sức mạnh ở Ấn Độ Dương.
TPO - Tờ thời báo Eurasian dẫn một số báo cáo riêng nói Ấn Độ có thể triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 chống lại các máy bay tàng hình của Trung Quốc sớm nhất là vào đầu năm 2022, nếu các báo cáo mới nhất là chính xác và các kế hoạch nhận hàng từ Nga không thay đổi.
TPO - Các phương tiện truyền thông Ấn Độ vừa đưa ra thông tin nói rằng "quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã có một cuộc đụng độ quy mô nhỏ ở Thung lũng sông Galwan trong tháng 5", và quân đội Ấn Độ đã nhanh chóng bác bỏ tin này.
TPO - Trong khi xung đột Israel-Palestine đang leo thang, căng thẳng ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc cũng đang âm ỉ, có tin nói quân đội Trung Quốc (PLA) đã nhận được các dàn pháo mới, sẽ được triển khai ở các khu vực tầm cao đối diện với khu vực Ladakh đang tranh chấp với Ấn Độ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia có thể tiếp tục.
TPO - Hai tháng trước, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã rút bớt lực lượng quân sự đóng quân xung quanh hồ Pangong, một khu vực tranh chấp trên biên giới Trung-Ấn, phía tây Himalaya.
TPO - Nga chỉ rút vài nghìn quân khỏi biên giới với Ukraine, các quan chức cấp cao của chính quyền Joe Biden nói, bất chấp các tín hiệu bắn đi từ Moscow hồi tháng trước rằng họ đang giảm bớt căng thẳng trong khu vực.
TPO - Một bức ảnh mới của cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Trung Quốc có hình ảnh chụp cảnh phóng tàu vũ trụ của Trung Quốc đặt bên cạnh hình ảnh giàn hỏa thiêu ở khu hỏa táng của Ấn Độ đã nhận phải những lời chỉ trích gay gắt trên mạng, khiến các nhà chức trách phải xóa bài đăng sau đó.
TPO - Hindustan Times trích dẫn Nhật báo Giải phóng quân (PLA Daily), cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, nói rằng hệ thống phòng không kết hợp đã được thiết lập tại Bộ chỉ huy quân khu phía Tây, đơn vị hiện đang thảo luận về tranh chấp biên giới ở khu vực Ladakh với quân đội Ấn Độ.
TPO - Một vụ vỡ sông băng ở quận Chamoli ở Uttarakhand, gần biên giới Ấn Độ - Trung Quốc, đã khiến Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) được đặt trong tình trạng báo động cao.
TPO - Một máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga đã được điều động để “hộ tống” một máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời Thái Bình Dương, trong một động thái "ăn miếng trả miếng" mới nhất giữa quân đội hai cường quốc.
TPO - "Các đơn vị và đội hình quân sự hiện đang hành quân đến các ga xếp hàng hóa và sân bay, chất hàng lên tàu đổ bộ, sân ga và máy bay vận tải quân sự", Bộ Quốc phong Nga cho biết trong một tuyên bố được các hãng thông tấn Nga đăng tải.
TPO - "Nếu chúng ta đang nói về quan hệ song phương, thì bằng mọi cách, chúng tôi sẵn sàng chào đón Tổng thống Ukraine bất cứ lúc nào thuận tiện cho ông ấy", nhà lãnh đạo Nga nói.