Ấn Độ triển khai biệt kích gần biên giới với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng biệt kích Garud tại một vị trí tiền phương gần LAC. (qua Twitter)
Lực lượng biệt kích Garud tại một vị trí tiền phương gần LAC. (qua Twitter)
TPO - Không quân Ấn Độ (IAF) đã triển khai một đơn vị lực lượng đặc biệt gần ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) - biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc, ở khu vực đông Ladakh.

Các đơn vị biệt kích IAF "Garud" đã được trông thấy ở căn cứ không quân Noyoma gần LAC, nhiều hãng tin Ấn Độ đưa tin.

Theo hãng tin ANI, IAF đã triển khai trực thăng tấn công Apache và trực thăng hạng nặng Chinook trong khu vực. Đơn vị đặc nhiệm Garud tập trận từ trực thăng Mi-17.

Việc này diễn ra trong khi Ấn Độ và Trung Quốc tuần trước quyết định rút quân khỏi Gogra, một trong những điểm tranh chấp tại LAC, sau 12 cuộc đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn. Đầu năm nay, cả hai bên đã rút quân khỏi hồ Pangong Tso ở phía đông Ladakh.

Bất chấp những “động thái tích cực” như vậy, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự rầm rộ ở khu vực biên giới tranh chấp. Trong khi Trung Quốc đã cải tạo các sân bay của họ ở khu vực Tân Cương và Tây Tạng để triển khai nhanh các khí tài, Ấn Độ cũng có thể đã đã mở rộng khả năng vận hành máy bay cánh cố định từ các cơ sở gần biên giới trên thực tế với Trung Quốc.

Căn Nyoma nằm ở vị trí chiến lược của IAF. Đây là căn cứ không quân gần LAC nhất ở phía đông Ladakh.

Theo India Today, Nyoma có hệ thống Kiểm soát Không lưu dày đặc, đã vận hành các máy bay trực thăng Chinook CH-47F và Apache của IAF để hỗ trợ các binh sỹ đóng tại LAC.

Bên cạnh đó, máy bay trực thăng hạng trung Mi-17V5 và C-130J Super Hercules đã tham gia các hoạt động vận tải và hậu cần.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...