TPO - Chiều nay (17/11), không khí lạnh mạnh từ phương Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
TPO - Đến khoảng 18/11, nhiệt độ Hà Nội vào sáng sớm có thể xuống mức 13 - 14 độ C, là mức rét đậm. Mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ dự báo nhiệt độ sáng 19/1 ở Hà Nội có thể xuống mức 12 độ C.
TPO - Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội sẽ có gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào ngày 18/11 khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 14 - 15 độ C, là mức rét đậm. Thậm chí, một số mô hình còn dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 12 độ C vào sáng 18/11.
TPO - Không khí lạnh tăng cường sẽ khiến nền nhiệt miền Bắc giảm rất sâu về đêm, tuy nhiên ban ngày trời nắng mạnh, nhiệt độ tăng cao, chênh lệnh nhiệt giữa ngày và đêm rất lớn.
TPO - Các khối không khí lạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta trong 2-3 ngày tới khiến miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, vùng núi có thể rét đậm dưới 15 độ, mưa rải rác còn kéo dài.
TPO - Dự báo trong chiều tối và đêm 31/3, khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Hình thái thời tiết này có thể xuất hiện tiếp tục vào chiều tối và đêm 1/4.
TPO - Ngày 10/2, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 393/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.
TPO - Ngày mai (9/2), miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét với nhiệt độ xuống thấp chỉ 10°C. Trời lạnh buốt, gió rét cắt da nhưng việc học tập và thi cử vẫn không thể trì hoãn. Vậy sinh viên cần lưu ý gì để vừa giữ ấm, vừa đảm bảo sức khỏe và tinh thần học tập?
TPO - Đợt không khí lạnh đã dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc khá sớm và tiếp tục gây mưa. Ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm và mưa sẽ tăng, càng gây cảm giác rét buốt.
TPO - Hiện miền Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài, để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ cho người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo cần thiết.
TPO - Tháng 2 còn bao nhiêu đợt rét đậm?; Uống bao nhiêu cốc bia khiến nồng độ cồn lên mức phạt kịch khung?; Leo 50 ngọn núi bằng tư thế trồng cây chuối…
TPO - Ảnh hưởng của không khí lạnh không chỉ tạo đợt rét đậm, rét hại tác động đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp tại Huế mà còn gây gió mạnh trên biển, sóng cao từ 3 đến 5 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển và vùng biển ngoài khơi của Huế có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dẫn đến hư hỏng hoặc bị đánh chìm.
TPO - Theo dự báo từ các chuyên gia khí tượng, khoảng từ ngày 10/1 bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc ảnh hưởng đến thời tiết Hà Nội. Do vậy Hà Nội bắt đầu chuyển mưa rét, nền nhiệt biến động hạ kèm theo gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Mưa nhỏ ở một số khu vực, cảm nhận trời rét sâu.
TPO - Không khí lạnh liên tục bổ sung, miền Bắc rét đậm nhất ngày nào?; Doanh nghiệp tại TPHCM thưởng Tết “khủng” nhất gần 2 tỷ đồng, Quyết định rất quan trọng của tòa án trong vụ kiện đòi 2 tỉ đồng tiền trúng vé số... là những tin đời sống nổi bật trong ngày.
TPO - Từ đêm 26/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ dưới 10 độ C. Để ứng phó với rét, người dân tuyệt đối không được dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, tránh thiệt hại về người.
TPO - Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (21/12), bầu trời Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc cả ngày, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức khá cao.
TPO - Lý do hoãn xử vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh; 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu 2024 gọi tên hai show anh trai; Đặc công Việt Nam trình diễn tinh hoa gì tại sân bay Gia Lâm?
TPO - Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi dưới 5 độ C; Một nhịp đèn có cả trăm phương tiện đi ngược chiều, vượt đèn đỏ ở Hà Nội; Việt Nam đón đêm mưa sao băng lớn nhất năm...