Có 63 kết quả :

Ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ.

Ông Trương Quang Nghĩa và ông Huỳnh Đức Thơ sẽ làm gì sau Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng ?

TPO - Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXII bầu nhân sự mới, ông Trương Quang Nghĩa thôi làm Bí thư nhưng vẫn được phân công chỉ đạo, theo dõi Đảng bộ Đà Nẵng đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong khi ông Huỳnh Đức Thơ vẫn giữ chức Chủ tịch UBND TP cho đến khi HĐND TP làm công tác nhân sự theo thẩm quyền. 
Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri liên quan đến vụ án 20 cựu cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng và dự án Đa Phước. Ảnh: Nguyễn Thành

Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về phán quyết của tòa liên quan cựu quan chức Đà Nẵng

TPO - Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết: Đà Nẵng đang lúng túng và rất khó thực thi theo phán quyết của tòa trong vụ án 20 cựu cán bộ, lãnh đạo Đà Nẵng (trong đó có 2 cựu Chủ tịch thành phố là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến) liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và 29ha đất dự án Đa Phước.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri về xử lý sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Nguyễn Thành

Đà Nẵng còn cơ hội lấy lại sân Chi Lăng

TP - Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến sân vận động Chi Lăng, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết: Đà Nẵng đang giải quyết rất nhiều hậu quả do quá trình phát triển nóng liên quan đến sai phạm đất đai, trong đó có việc thu hồi, lấy lại sân vận động Chi Lăng để phục vụ mục đích công cộng.  
Theo ông Trương Quang Nghĩa, Đà Nẵng còn cơ hội lấy lại sân vận động Chi Lăng. Ảnh: Nguyễn Thành

Bí thư Đà Nẵng: Sân vận động Chi Lăng theo phán quyết của toà không thể thực thi nổi

TPO - Sáng ngày 30/6, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố để báo cao kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến sân vận động Chi Lăng ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP cho rằng: Đà Nẵng có cơ hội lấy lại sân vận động Chi Lăng và việc thực thi theo phán quyết của toà án là bất khả thi, không thể thực thi nổi.
Bí thư Đà Nẵng, Trương Quang Nghĩa tại buổi tiếp xúc cử tri Hòa Vang

Đà Nẵng hối thúc về kết quả thanh tra các dự án ở bán đảo Sơn Trà

TPO - Ngày 19/ 9, tại buổi tiếp xúc với cử tri Hòa Vang (TP Đà Nẵng) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã thông tin liên quan đến một số vấn đề “nóng” mà cử tri quan tâm như: các dự án tại bán đảo Sơn Trà, việc lấy lại sân vận động (SVĐ) Chi Lăng…
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Đà Nẵng: Loại bỏ cán bộ không nỗ lực, không quyết tâm làm việc

TPO - Ngày 23/1, tại cuộc họp UBND TP Đà Nẵng thường kỳ tháng 1/2019, liên quan đến công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh việc nghiên cứu, điều chuyển, bố trí công việc đối với những cán bộ nào không đáp ứng yêu cầu. Không để cho bộ máy có những cán bộ e dè, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có sự nỗ lực phấn đấu
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng khởi động từ năm 1997 và bị "treo" trong 20 năm. Đến tháng 2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tái khởi động dự án này. Ảnh: Giang Thanh

'Dự án Làng đại học đã treo 20 năm, không thể để treo thêm nữa'

TPO - Ngày 24/8, tại buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo: “Dự án Làng đại học đã treo 20 năm, các đồng chí có thấy mỏi tay không, không thể để treo thêm nữa. Tiến độ triển khai dự án như vậy là còn rất chậm, chúng ta còn một khối lượng công việc rất lớn để làm”.
Hình ảnh biệt thự của Ðại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an thành phố Ðà Nẵng) được đưa lên facebook vào tháng 4/2018 với nghi vấn liên quan Vũ “nhôm” gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cán bộ đang... 'quá sợ' mạng xã hội

TP - Ðó là nhận xét của Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố hôm 2/8. Tại buổi làm việc, nhiều lãnh đạo sở, ngành thành phố Ðà Nẵng bày tỏ lo ngại về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, cán bộ cũng như hình ảnh của thành phố trong thời gian qua.