Bí thư Đà Nẵng yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm phải công tâm và khách quan

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX.
TPO - Sáng ngày 17/12, kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã chính thức khai mạc. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo thành phố phải công tâm và khách quan.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến 54 báo cáo, tờ trình. HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như tiến hành thực hiện công tác nhân sự đối với một số chức danh chủ chốt của thành phố theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm phải công tâm và khách quan ảnh 1  Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc. 

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra. Việc triển khai các chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến một số công trình, dự án động lực, trọng điểm của thành phố, nhất là về hạ tầng đô thị, giao thông, môi trường… còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Việc thực hiện Kết luận số 2852 của Thanh tra Chính phủ còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn trong quản lý về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, người dân. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế, gây bức xúc trong dư luận, xã hội như: tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn còn diễn ra; việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhà chung cư còn để xảy ra vi phạm; quản lý, vận hành cấp nước còn bất cập, dẫn đến thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm; chậm thực hiện các chủ trương liên quan đến hoạt động của hai nhà máy thép Dana - Úc, Dana - Ý…

Việc thực hiện chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị tại một số địa phương, đơn vị chưa duy trì thường xuyên, quyết liệt; tình trạng lang thang xin ăn, chèo kéo du khách, quảng cáo rao vặt trái phép tái diễn, biến tướng. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội chưa thật vững chắc; tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy, tín dụng đen, bảo kê, cho vay nặng lãi…; tai nạn giao thông tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn xảy ra một số vụ nghiêm trọng. Cải cách hành chính có dấu hiệu chững lại; một số chỉ số quan trọng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố còn thấp. Tư tưởng, động lực làm việc của cán bộ, công chức, người lao động có phần giảm sút; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm...

Ông Nghĩa cho hay, thành phố tiếp tục thực hiện đảm bảo tiến độ các công trình, dự án được dư luận quan tâm tại Thông báo số 331 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm sớm giải quyết các vấn đề bà con cử tri và nhân dân thành phố thường xuyên quan tâm, theo dõi, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống sạt lở bờ biển, ô nhiễm tại các cửa xả ven biển; thực hiện nghiêm công tác đánh giá tác động môi trường theo quy định tại các dự án, kiên quyết xử lý các dự án vi phạm.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm phải công tâm và khách quan ảnh 2 Quang cảnh kỳ họp

“Ngày 13/12, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Bộ Chính trị để tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bộ Chính trị thống nhất ban hành một Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Đà Nẵng thay thế Nghị quyết số 33. Đây sẽ là Nghị quyết rất quan trọng và ý nghĩa đối với thành phố chúng ta, tạo động lực, cơ chế mới để thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn” ông Nghĩa cho biết. Đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố cần bám sát các Bộ, ban, ngành Trung ương để đề nghị sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết, nghị định về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù mới cho thành phố Đà Nẵng, theo hướng tạo điều kiện nhiều hơn để Đà Nẵng có thể bứt phá phát triển trong thời gian đến.

Thủ tướng Chỉnh phủ đã có Công văn số 1709 ngày 3/12/2018 đồng ý cho thành phố Đà Nẵng được lựa chọn nhà thầu tư vấn Singapore để lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng và Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Đà Nẵng cho hay: “Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố chúng ta lập quy hoạch xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian đến”

Việc lấy phiếu tín nhiệm, ông Nghĩa nhấn mạnh là nội dung rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và căn cứ trên những tiêu chí cơ bản như: phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm để tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm, đảm bảo công tâm, khách quan, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo danh sách, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 24 lãnh đạo chủ chốt của UBND và HĐND thành phố. Trong đó, HĐND dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố và 3/4 chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, HĐND cũng lấy phiếu tín nhiệm của 17 Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, HĐND cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Phan Thanh Long (Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố), ông Phạm Tấn Xử (Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND thành phố) và ông Đoàn Xuân Hiếu (Chánh Văn phòng HĐND thành phố). Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP Đà nẵng cũng đưa ra danh sách 9 người không lấy phiếu tín nhiệm trong kỳ họp này vì thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 9 tháng. Danh sách này gồm có: ông Nguyễn Nho Trung (Chủ tịch HĐND TP), ông Lê Minh Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP), ông Trần Chí Cường (Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐNĐ TP), ông Nguyễn Thành Tiến ( Trưởng Ban Đô thị HĐND TP), ông Tô Văn Hùng (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), bà Phan Thị Thúy Linh (Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội), ông Trần Phước Sơn (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư), ông Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP) và ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.