Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu trong cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TPO - Kết quả kiểm phiếu chiều 25/10 cho thấy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục có số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất.

Theo kết quả vừa được công bố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp lần lượt là: 437 – 34 – 4.

Tại hai lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2013, 2014, ở cương vị Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều dẫn đầu số phiếu “tín nhiệm cao” (năm 2013: 372 – 104 – 14 và năm 2014: 390 – 86 – 9).

Người đứng thứ hai có số “tín nhiệm cao” nhiều nhất là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại lần lấy phiếu tín nhiệm này, số phiếu tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp của Thủ tướng lần lượt là: 393 – 68 –14.

Ở những lần lấy phiếu trước, trên cương vị phó thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có tỷ lệ phiếu ấn tượng, với số phiếu tín nhiệm cao cũng rất cao. (Năm 2103: 248 – 207 – 35 và năm 2014: 356 – 103 – 26).

Ở chiều ngược lại, tại lần lấy phiếu thứ 3 này, người có số phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ, với số phiếu tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp lần lượt là 140 – 194 – 137. Ông Phùng Xuân Nhạ có 137 "tín nhiệm thấp", đạt tỷ lệ 28,25%.

Người đứng thứ 2 có tỷ lệ “tín nhiệm thấp” cao nhất là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, với các số phiếu tương ứng là 142 – 221 – 107. Với 107 số phiếu tín nhiệm thấp, ông Thể đạt tỷ lệ 22,06%.

Người đứng thứ 3 có “tín nhiệm thấp” nhiều nhất là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, với số phiếu lần lượt là: 169 – 208 – 97. Khác với các lần trước, tại lần lấy phiếu này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt tỷ lệ phiếu tương ứng là 224-197 – 53.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng đầu trong cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.