TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, “không có nước nào đưa chuyện từ chức thành văn hóa”; do đó cần sức ép trong nội bộ Đảng, cũng như trong xã hội, buộc người vi phạm phải từ chức.
TPO - Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các hoạt động xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào năm 2023.
TPO - Chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét việc chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm cùng nhiều dự án trọng điểm quốc gia sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành trong năm 2023.
TPO - Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
TPO - Theo kế hoạch của Trung ương, trong nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ban chấp hành T.Ư Đảng đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.
TPO - “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là thước đo hiệu quả hoạt động của người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; mà còn là nguồn động lực để những người được tín nhiệm cao tiếp tục phát huy, cống hiến, những người chưa được tín nhiệm cao phấn đấu khắc phục khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công việc”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
TPO - “Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban ngày càng nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, giám sát và kiến nghị những vấn đề thuộc phạm vi phụ trách, thực sự trở thành ‘công xưởng’ của Quốc hội”, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay.
TPO - Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực của chính quyền Thành phố đối với chính quyền địa phương ở quận.
TPO - Chiều nay 9/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp phiên nội bộ, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 16.
TPO - Bên cạnh việc xem xét quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư nhiệm kỳ 2021- 2026 và lấy phiếu tín nhiệm các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, T.Ư còn xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.
TPO - Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
TPO - Theo dự kiến, Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành T.Ư khoá 12 diễn ra trong 3 ngày, từ 25 - 27/12. Hội nghị T.Ư 9 sẽ có nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, trong đó có quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
TPO - Sáng ngày 17/12, kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã chính thức khai mạc. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo thành phố phải công tâm và khách quan.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Phó trưởng Ban Dân nguyện, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, dùng lá phiếu như một món quà tặng thì sẽ rất tai hại.
TPO - Trong kỳ lấy phiếu tín nhiệm vừa diễn ra tại Kỳ họp HĐND tỉnh Hòa Bình, Sơn La, hai Giám đốc Sở GD&ĐT của hai tỉnh nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp từ các đại biểu HĐND.
TPO - Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội vừa lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh, trong đó 4 lãnh đạo Sở NN&PTNT, GD&ĐT, Xây dựng, TN&MT nhận nhiều số phiếu tín nhiệm thấp nhất. Kết quả này dường như phản ánh đúng với nhiều vấn đề đang tồn tại trên địa bàn thành phố.
TPO - Kết quả bỏ phiếu 25 thành viên giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đồng Nai bầu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất, giám đốc Sở Ngoại vụ nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.
TPO - Theo kết quả kiểm phiếu được công bố của HĐND tỉnh Đắk Lắk, trong 28 người giữ chức vụ do HĐND bầu, ông Doãn Hữu Long – Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.
TPO - Sau Quốc hội, tới đây Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, TP HCM và các tỉnh, thành khác trong cả nước sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
TPO - Từ ngày 4/12 – 7/12, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Kỳ họp thứ 7, xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhiều vấn đề nóng.Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, lấy phiếu không phải cốt để truy trách nhiệm, thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa. Người có nhiều “tín nhiệm thấp” buồn lắm, tâm trạng lắm.
TPO - Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 34 nghìn tỷ đồng nhưng "sau vài cơn mưa đã hỏng" được đại biểu phản ánh trên diễn đàn Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội xã hội sáng 26/10.
TP - Chiều 25/10, chia sẻ với PV Tiền Phong sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, điều này vừa thể hiện yêu cầu cao của đại biểu, nhưng cũng vừa thể hiện những cố gắng của các cá nhân được đánh giá.
TPO - “Tôi coi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này là động lực để bản thân tôi và toàn ngành cố gắng hơn nữa, có nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, để đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng và của nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói.
TPO - Theo kết quả kiểm phiếu được công bố chiều 25/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất (437 phiếu tín nhiệm cao) trong số 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.