Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó tập trung ưu tiên bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ. 

Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Ngày 6/12, HĐND thành phố Hải Phòng khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND thành phố, cùng các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng, cho biết, diễn ra trong 2,5 ngày, kỳ họp lần này HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Dự toán thu chi ngân sách; chủ trương đầu tư dự án...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ ảnh 1

Toàn cảnh kỳ họp HĐND thành phố Hải Phòng ngày 6/12.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND thành phố bầu. Đây là phương thức giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND thành phố với kết quả thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực, cố gắng từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Phạm Văn Lập đề nghị các đại biểu tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách là người đại biểu dân cử, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để các nghị quyết của HĐND thành phố được thông qua thực sự hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ ảnh 2

Ông Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng, phát biểu khai mạc Kỳ họp 13.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm phải “tăng tốc, bứt phá”, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Trên cơ sở những kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra của nửa nhiệm kỳ vừa qua, ông Lê Tiến Châu đề nghị HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng tốc, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo nghị quyết, chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ và thành phố.

Trong đó, tập trung ưu tiên triển khai bốn nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết cần hoàn thành từ nay đến hết nhiệm kỳ mà Ban Thường vụ xác định theo Thông báo số 1705.

Trọng tâm là thành lập Khu kinh tế thứ 2 và Khu thương mại tự do tại khu vực phía Nam thành phố, nhằm phát huy lợi thế về dư địa phát triển, đất đai, tuyến đường bộ cao tốc ven biển.

Triển khai Nghị quyết của Thành ủy về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, phấn đấu Hải Phòng sẽ là địa phương đi đầu trên cả nước với 3 đặc trưng ưu việt về “Vị trí - Chất lượng - Giá cả”.

Hoàn thành Đề án Tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Thành lập các khu, cụm công nghiệp mới, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, cụm công nghiệp, sẵn sàng các quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư lớn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề ra bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ ảnh 3

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nêu bốn nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ.

Đặc biệt, kỳ họp lần này tổ chức hoạt động đặc biệt quan trọng là lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do HĐND thành phố bầu. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ, góp phần đánh giá cán bộ, về uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm và uy tín để tự nhìn lại mình, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và đặc biệt là chuẩn bị công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Với mục tiêu đó, ông Lê Tiến Châu đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức, chiếu lệ, kết quả tín nhiệm phải là sự phản ánh đúng về năng lực và uy tín của cán bộ. Ông đề nghị mỗi đại biểu HĐND thành phố ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, trước cử tri và nhân dân thành phố để xem xét, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác mức độ tín nhiệm đối với từng cán bộ.

MỚI - NÓNG