Trung Quốc đang chơi trò tung hỏa mù về tên lửa hạt nhân với Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
Một số hầm chứa được cho là được xây dựng để chứa ICBM DF-41 mới, một tên lửa được triển khai trong cuộc duyệt binh vào năm 2019. Kevin Frayer / Getty Images
Một số hầm chứa được cho là được xây dựng để chứa ICBM DF-41 mới, một tên lửa được triển khai trong cuộc duyệt binh vào năm 2019. Kevin Frayer / Getty Images
TPO - Các nhà phân tích quốc tế nói các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc có vẻ đang xây dựng hơn 100 hầm chứa (silo) mới cho kho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân của mình.

Trung Quốc dường như đang xây dựng hơn 100 hầm chứa tên lửa mới trên sa mạc, theo một phân tích hình ảnh vệ tinh được Washington Post đưa tin lần đầu hôm thứ Tư, giờ Mỹ.

Phân tích hình ảnh vệ tinh từ công ty Planet Labs, Jeffrey Lewis và Decker Eveleth, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, đã xác định được 119 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang được xây dựng gần Ngọc Môn (Yumen) ở tỉnh Cam Túc.

Các nhà nghiên cứu cũng xác định việc xây dựng thứ có vẻ là một trung tâm điều khiển.

Bản tin này xuất hiện sau một tài liệu được từ nhà nghiên cứu Hans Kristensen của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố hồi tháng 2, người đã quan sát thấy rằng Trung Quốc đang xây dựng thêm một số hầm chứa tên lửa đạn đạo ở khu vực miền trung Trung Quốc.

Ông Lewis nói với tờ Washington Post rằng "nếu các hầm chứa đang được xây dựng tại các địa điểm khác trên khắp Trung Quốc được cộng vào, thì tổng số sẽ có khoảng 145 hầm chứa đang được xây dựng."

Theo ông, rất có thể "Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hạt nhân của mình một phần để duy trì một lực lượng răn đe có thể tồn tại sau một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ với số lượng đủ để đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ."

Không rõ liệu Trung Quốc có ý định lấp đầy tất cả các hầm chứa này bằng tên lửa hạt nhân hay không.

"Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hạt nhân của mình một phần để duy trì một lực lượng răn đe có thể tồn tại sau một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ với số lượng đủ để đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ."

Jeffrey Lewis, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury

Trung Quốc đang chơi trò tung hỏa mù về tên lửa hạt nhân với Mỹ? ảnh 1
Trung Quốc đang chơi trò tung hỏa mù về tên lửa hạt nhân với Mỹ? ảnh 2

Những hình ảnh chụp tư vệ tinh của Planet Labs

Ông Lewis nói "rất có thể Trung Quốc đang lên kế hoạch cho một trò chơi tung hỏa mù". Nếu đúng như vậy, họ đang bắt chước một chiến lược của Mỹ được thực hiện trong Chiến tranh Lạnh và có thể tăng cường khả năng răn đe thông qua sự mơ hồ về chiến lược.

Trung Quốc, với chỉ vài trăm vũ khí hạt nhân, có kho vũ khí hạt nhân nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga, những quốc gia sở hữu hàng nghìn vũ khí hạt nhân, nhưng Lầu Năm Góc nói rằng Trung Quốc dường như đang mở rộng khả năng hạt nhân của mình.

Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2020 rằng có bằng chứng cho thấy "Trung Quốc dự định tăng cường khả năng sẵn sàng trong thời bình của các lực lượng hạt nhân bằng cách chuyển sang tư thế phóng khi có cảnh báo (chiến lược quân sự cho phép các chỉ huy cấp cao thực hiện một cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí hạt nhân chống lại đối thủ ngay khi vệ tinh và các cảm biến cảnh báo khác phát hiện ra tên lửa của đối phương-PV) với lực lượng tên lửa silo được mở rộng."

Báo cáo lưu ý thêm rằng "trong thập kỷ tới, kho dự trữ đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc - hiện ước tính ở mức hơn 200 - dự kiến ​​sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô khi Trung Quốc mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình."

Ít nhất một số hầm chứa tên lửa mới đang được xây dựng trên khắp Trung Quốc được cho là được thiết kế để chứa ICBM DF-41 mới. Mặc dù DF-41 được ra mắt như một loại tên lửa di động trên đường bộ, nhưng Trung Quốc được cho là đang xem xét các phiên bản đường sắt và silo như những lựa chọn thay thế.

Giống như người tiền nhiệm của mình, chính quyền Biden đã bày tỏ mong muốn có một cơ chế kiểm soát vũ khí có thể bao gồm kho vũ khí hạt nhân đang phát triển của Trung Quốc, không chỉ của Mỹ và Nga. Tuy nhiên, không rõ ràng Mỹ dự định làm thế nào để đạt được điều này.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.