Trông xe 'chặt chém' quanh đền Ngọc Sơn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ăn theo sự đông đúc của đền, hàng loạt bãi trông xe tự phát xuất hiện quanh khu vực này, từ vỉa hè phố Hàng Dầu, Lò Sũ đến tận phố Cầu Gỗ. 

Nằm giữa Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn lâu nay là điểm đến của người đi lễ. Từ sáng mùng 1 Tết, đền Ngọc Sơn đã đón hàng nghìn khách tham quan. Lượng khách đông đến nỗi phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được vé vào đền. Ăn theo sự đông đúc của đền, hàng loạt bãi trông xe tự phát xuất hiện quanh khu vực này, từ vỉa hè phố Hàng Dầu, Lò Sũ đến tận phố Cầu Gỗ. 

Giá trông xe cũng được các bãi xe này đẩy lên cao, 20.000 đồng/xe máy, 50.000 đồng/xe ô tô, nhưng không hề có vé gửi xe. Nhiều người đến đền Ngọc Sơn lắc đầu ngao ngán, tuy nhiên, nếu không gửi cũng không biết để xe ở đâu nên cũng đành tặc lưỡi gửi xe với giá “quá cao”.

MỚI - NÓNG