Tiếp tục khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau đợt khai quật đầu tiên thu được nhiều kết quả quan trọng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa cho phép triển khai giai đoạn 2 công tác khai quật khảo cổ tại di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, thành phố Huế).

Theo Quyết định số 1064/QĐ-BVHTTDL do Bộ VHTTDL ban hành, công tác thăm dò và khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc tiếp tục được thực hiện bởi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.

Tiếp tục khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại Huế ảnh 1

Di tích Tháp đôi Liễu Cốc từng được khai quật khảo cổ vào năm 2024.

Thời gian khai quật dự kiến kéo dài gần 2 tháng, bắt đầu từ ngày 25/4 đến hết ngày 20/6. Chủ trì đợt khai quật là ông Nguyễn Ngọc Chất - cán bộ Phòng Nghiên cứu sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Theo kế hoạch, tổng diện tích khảo cổ trong giai đoạn 2 là 66 m2, trong đó gồm 6 m2 thăm dò (2 hố, mỗi hố 3 m2) và 60 m2 khai quật chính thức (hố 1 là 50 m2, hố 2 là 10 m2).

Bộ VHTTDL yêu cầu các đơn vị chủ trì cần đảm bảo công tác bảo vệ địa tầng di tích trong suốt quá trình khai quật, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân địa phương về ý thức gìn giữ di sản văn hóa. Các kết luận khảo cổ chưa được phép công bố chính thức, nếu chưa có sự thống nhất với Cục Di sản Văn hóa và cơ quan chủ quản.

Mọi hiện vật thu được trong quá trình khai quật cần được bảo quản cẩn thận, tránh thất lạc hoặc hư hỏng. Các đơn vị chủ trì cũng có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị các hiện vật sau khai quật.

Trước đó, trong đợt khai quật khảo cổ năm 2024, các nhà nghiên cứu đã xác định được mặt bằng, quy mô và kết cấu kiến trúc đền tháp Bắc, vị trí các tháp Cổng, tháp Hỏa, hệ thống tường bao phía Đông và tuyến đường nối từ tháp Nam sang tháp Bắc.

Theo đại diện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, di tích Tháp đôi Liễu Cốc có đặc điểm khác biệt so với các quần thể đền tháp Champa khác ở miền Trung, khi chỉ gồm 2 đền tháp chính, không phát hiện dấu hiệu tồn tại đền tháp thứ ba.

Đáng chú ý, trong quá trình khai quật năm 2024, đoàn khảo cổ đã thu thập được 4.807 tiêu bản hiện vật, chủ yếu là vật liệu kiến trúc, phù điêu đá, bia ký, đồ gốm men, sành sứ, đất nung và tiền kim loại. Trong số đó có một số hiện vật đặc biệt như đầu tượng Phật có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII, cùng 3 chiếc bình vôi Champa từ thế kỷ IX-XI còn tương đối nguyên vẹn.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết việc triển khai giai đoạn 2 khai quật khảo cổ là cần thiết nhằm tiếp tục làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, từ đó xây dựng cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và phát huy lâu dài, bền vững đối với di tích quốc gia Tháp đôi Liễu Cốc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Triển khai vé điện tử, sẽ dôi dư 4.000 nhân viên bán vé xe buýt
Hà Nội: Triển khai vé điện tử, sẽ dôi dư 4.000 nhân viên bán vé xe buýt
TPO - “Khi triển khai hệ thống vé điện tử, sẽ có khoảng 4.000 lao động trên các xe buýt không còn đảm nhận nhiệm vụ bán vé. Việc sắp xếp lại công việc và chuyển đổi việc làm cho lực lượng này là nhiệm vụ chúng tôi phải lo trong thời gian tới”, ông Đỗ Việt Hải - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết.