Đưa xe cơ giới lên khu vực tu bổ tháp cổ, hai Sở của Bình Định nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/3, liên Sở VH&TT – Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã có thông tin liên quan một số vấn đề thi công xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại Tháp Bánh Ít.

Theo 2 Sở này, đây là dự án nhằm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, với mục đích chỉnh trang môi trường cảnh quan, cơ sở hạ tầng để đáp ứng mỹ quan và góp phần phục vụ có hiệu quả nhu cầu của khách tham quan di sản văn hóa tỉnh Bình Định.

Đến thời điểm hiện nay việc triển khai thi công dự án thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật.

Đưa xe cơ giới lên khu vực tu bổ tháp cổ, hai Sở của Bình Định nói gì? ảnh 1

Tháp Bánh Ít đang được tu bổ. Ảnh: A.T

“Từ quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, có chủ trương đầu tư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua các nội dung của dự án, UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Các bước tiếp theo Sở VH&TT lập dự án đầu tư có thiết kế cơ sở trên cơ sở quy hoạch, chủ đầu tư đã lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ VH-TT&DL, ý kiến thỏa thuận Cục Di sản Văn hóa. Thiết kế bản vẽ thi công tuân thủ thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Dự án tu bổ tháp Bánh Ít được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt ngày 11/9/2021 với tổng kinh phí 25,6 tỷ đồng. Sở VH&TT tỉnh này làm chủ đầu tư.

Tháp Bánh Ít là quần thể tháp Chăm gồm 4 tháp: Tháp Cổng, Tháp Hỏa, Tháp Bia và Tháp Chính cùng nằm trên ngọn đồi cao bên sông Kôn thuộc xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII, mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm trên đất Bình Định.

Hiện nay, thực tế thi công tất cả các hạng mục đang triển khai đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đã được Cục Di sản Văn hóa có văn bản thỏa thuận”, 2 Sở này cho biết.

Liên quan đến một số nội dung phản ánh, cụ thể: Tại vị trí mái taluy Tháp Cổng, 2 đơn vị này cho hay, chủ trương đã cho phát quang các bụi rậm, lùm cây xung quanh để cho thông thoáng. Tuy nhiên, khi triển khai thi công, nhà thầu đã sử dụng máy đào đứng bên trên bệ cao với cần múc các bụi rậm hai bên Tháp Cổng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra việc thi công của nhà thầu. Thanh tra Sở Xây dựng sau đó đã lập biên bản và yêu cầu đưa ngay máy đào ra khỏi công trường.

Đưa xe cơ giới lên khu vực tu bổ tháp cổ, hai Sở của Bình Định nói gì? ảnh 2

Đưa phương tiện cơ giới lên gần tháp để đào, múc. Ảnh: P.H

Việc khu vực Tháp Cổng có dấu vết đào bới san lấp, các Sở này cho rằng, sau khi phát dọn cây cỏ, bụi rậm chung quanh chân tháp để chuẩn bị mặt bằng, xếp đá ong, trồng hoa theo thiết kế thì lộ ra một số hố rỗng ở chân tháp (có thể do nhiều lần tu bổ trước đây đầm lèn không kỹ nên qua thời gian sụt đất, lộ chân tháp), chính vì vậy đơn vị thi công đã tiến hành đắp đất mới để tạo mặt bằng lát đá ong, "chứ không đào, xới xâm hại di tích”.

Đưa xe cơ giới lên khu vực tu bổ tháp cổ, hai Sở của Bình Định nói gì? ảnh 3

Xây bồn quanh quanh chân Tháp Chính. Ảnh: T.Đ

Đối với bồn hoa xung quanh chân tháp, 2 Sở này cho biết, theo hồ sơ thiết kế xây dựng gạch không nung, vì đúng quy định công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải dùng gạch không nung. Nhà thầu triển khai đúng thiết kế, tuy nhiên nhà thầu thấy màu trắng xám của gạch không nung sợ phản cảm, trong thời gian chờ đợi ốp đá ong nên đã sơn tạm màu gạch.

Ngoài ra, 2 đơn vị này cũng thông tin, việc tháo dỡ tấm đan bê tông trên sân Tháp Chính đã được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận tháo dỡ di dời.

Tạm dừng công việc liên quan đến sân các tháp

Sở VH&TT Bình Định cho hay đơn vị rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến việc xây dựng công trình của nhà thầu thi công. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc quản lý và điều hành thi công đúng giải pháp và phù hợp với điều kiện thực tế.

Liên quan việc này, trước đó, chiều 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cũng đã có buổi làm việc.

Theo đó, ông Giang đề nghị chủ đầu tư các nhà thầu thi công không thi công bằng cơ giới ở khu vực các tháp vùng bảo vệ vòng 1 di tích tháp Bánh Ít (không san gạt, đào bới,…). Tập trung triển khai đẩy nhanh thi công các hạng mục như: khu chức năng (đón tiếp, trưng bày, bảo vệ, vệ sinh); đường liên Tháp Chính phía nam, bãi đậu xe. Thi công gọn, dứt điểm từng khu vực không tràn lan.

Chỉ đạo đơn vị thi công, trước mắt tạm dừng các công việc liên quan đến sân trên Tháp Cổng, Tháp Hỏa, Tháp Chính và Tháp Bia.

Ngoài ra, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở VH&TT nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết kế, lấy ý kiến các chuyên gia để điều chỉnh thiết kế liên quan đến các việc xây dựng trên sân tháp; bỏ việc xây bồn hoa sát chân tháp mà dư luận không đồng tình; lát nền xung các tháp đảm bảo về quy mô (vật liệu, chiều dày), không làm ảnh hưởng đến giá trị của các tháp.

Như Tiền Phong đưa tin, sau khi nghe phản ánh, đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Thanh tra của Sở Xây dựng Bình Định đã phối hợp với UBND xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước) và các bên liên quan kiểm tra công trình dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp).

Qua buổi làm việc, Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan ngừng ngay việc thi công san gạt sân phía trước tháp chính và khuôn viên tháp chính bằng máy cơ giới. Đưa thiết bị máy móc ra khỏi hiện trường.

Ngoài ra, cũng yêu cầu trong quá trình thi công xây dựng tiếp theo phải thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định phê duyệt và có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến hiện trạng của di tích.

Tháp Bánh Ít (hay còn gọi là tháp Bạc) nằm trên địa phận xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước là quần thể tháp lớn với bốn công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII, mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm trên đất Bình Định.

MỚI - NÓNG