TPO - Nói về vai trò của người đứng đầu trong thực thi cải cách hành chính (CCHC), Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thẳng thắn: Nếu kết quả CCHC, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố chưa đạt thì người chịu trách nhiệm trước tiên là cá nhân ông với vai trò đứng đầu chính quyền thành phố.
TPO - Sau khi xuất hiện thông tin việc chủ tịch 4 tỉnh trên cả nước không tiếp công dân trong 18 tháng theo Luật Tiếp công dân, trong đó có TT-Huế, UBND tỉnh này đã lên tiếng.
TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa họp, thống nhất việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong đó giao các sở, ngành, đơn vị lập danh sách những cá nhân liên quan đến sai phạm để kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.
TPO - Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2018 của ngành thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở: “tiếp công dân không phải là làm văn thư, tiếp nhận văn bản mà phải làm công tác dân vận, nắm vững pháp luật để hướng dẫn cho người dân, chứ cứ chuyển đơn lòng vòng ông này sang ông kia thì làm sao người dân không bức xúc”...
TPO - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Thanh tra ở đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đề nghị Thanh tra Chính phủ có hướng dẫn cụ thể các quy định về việc quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi tiếp công dân tại các Trụ sở tiếp công dân.
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội cho biết, nếu người dân có yêu cầu xin dữ liệu ghi âm, ghi hình cuộc tiếp công dân, ban tiếp công dân sẵn sàng cung cấp một cách công khai, minh bạch.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có những trao đổi xung quanh quy định “không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.
TP - Nội quy tiếp công dân vừa được ban hành của thành phố Hà Nội quy định “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân” đã có những ý kiến trái chiều.
TPO - Nội quy tiếp công dân vừa được ban hành của thành phố Hà Nội ghi rõ: “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”.
TPO - Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các Giám đốc Sở NN&PTNT; Giám đốc Sở TN&MT; Cục trưởng Cục Thuế và Chủ tịch UBND huyện Lò Vấp vì để xảy ra vi phạm trong việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng, miễn giảm tiền thuế chưa đủ cơ sở…
TP - Ðó là chia sẻ của lãnh đạo các sở ban ngành, quận huyện tại hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và giải quyết các bức xúc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp” do Thành ủy TPHCM phối hợp UBND TPHCM tổ chức ngày 7/8.
TPO - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp thừa nhận khiếu nại của người dân khu đô thị Thủ Thiêm giải quyết rất khó khăn, phức tạp vì nhiều hồ sơ, giấy tờ đã kéo dài hơn 20 năm.
TP - Chỉ vì muốn phân định lối đi chung, ông Nguyễn Thanh Giảng (ngụ ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã khiếu nại, kiện ra tòa… Vụ việc kéo dài gần 20 năm nhưng không được giải quyết cho đến khi được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp và chỉ đạo giải quyết trong 20 phút.
TP - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi tiếp và giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Lê (ấp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) về việc bồi thường sau khi thanh lý hợp đồng thuê đất tại nông trường Tam Tân (huyện Củ Chi), ngày 31/8.
TPO - Cử tri quận 2, TP.HCM cho biết rất bức xúc khi chứng kiến hình ảnh một số cán bộ đeo vàng đầy người trong lúc tiếp công dân và đặt vấn đề: "công bộc" của dân sao giàu thế?
TPO - Tại các điểm đón tiếp công dân trên địa bàn Hà Nội, có nơi vẫn bố trí cán bộ làm việc như ngày bình thường nhưng cũng có nơi chỉ còn nửa số cán bộ tiếp dân, khiến người dân phải chờ đợi.
TP - Thanh tra Chính phủ gần đây triển khai hàng loạt đoàn thanh tra trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương cho biết, việc xử lý trách nhiệm còn chưa nghiêm, còn hiện tượng giơ cao đánh khẽ.
TP - Sáng 11/3, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các bộ, ngành, chính quyền các cấp tích cực, chủ động hơn nữa trong xây dựng môi trường làm việc và văn hóa ứng xử, giao tiếp lịch sự với nhân dân, gắn với cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cả trong lẫn ngoài công sở.
TP - Những thông tin nóng được các báo in, báo mạng sáng 29/9 đăng tải: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương phát biểu đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong việc cấp sổ đỏ.
TP - Sáng qua, thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến với thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã của thành phố. Trong 6 tháng qua, HĐND các cấp đã tổ chức được hàng ngàn buổi tiếp, trả lời các ý kiến của công dân, các vụ khiếu nại, tố cáo…
TP - Ngày 23/4, phát biểu về dự thảo Nghị quyết tiếp, xử lý đơn thư của công dân, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, phải tránh được tình trạng “chim đưa thư” chuyển đơn lòng vòng.
TP - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 22/4 tại Hội nghị trực tuyến với 37 tỉnh, thành phố về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) tồn đọng, phức tạp, kéo dài.
TP - Sáng 18/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Văn phòng Tiếp công dân của Trung ương Đảng, Nhà nước và yêu cầu mỗi cán bộ tiếp dân phải đặt mình vào vị trí người dân đi khiếu nại, tố cáo để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tiếp, giải quyết kiến nghị của nhân dân.
TP - Tại trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đập vào mắt người tham gia giao thông là hành lang vỉa hè phía trước trụ sở này từ sạch sẽ bỗng trở thành bãi gửi xe hay cảnh người dân không được mang xe vào cơ quan này phải để người thân ở lại trông xe tạo nên một hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn.
TP - Sáng 19/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Tiếp công dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng “Luật phải làm rõ trách nhiệm, tính pháp lý sau khi tiếp dân, trả lời dân để người dân đỡ vất vả”.
TP - "Khi người dân đến gửi đơn thư, phản ánh ý kiến đến Quốc hội thì Quốc hội phải bố trí người tiếp. Phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân xem họ còn vướng mắc gì, mắc ở đâu, mắc như thế nào để cùng trao đổi, làm rõ vấn đề và bàn cách giải quyết".