Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những năm qua, cuộc sống của trẻ em ngày càng được cải thiện, các quyền của trẻ em được quan tâm và thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, công tác gia đình và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong Quân đội năm 2023.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em Bộ Quốc phòng, chương trình diễn ra tại 157 điểm cầu trong toàn quân, với sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 1

Các đại biểu về dự lễ phát động, sáng 23/5. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết, tình trạng trẻ bị bạo lực, xâm hại, trầm cảm, tai nạn thương tích (nhất là đuối nước) cũng như tình trạng bạo lực gia đình, đổ vỡ hôn nhân vẫn còn xảy ra không ít trong xã hội, để lại hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đó là những hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của các tổ chức, mỗi gia đình, cá nhân và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng cuộc sống gia đình.

Theo Thượng tướng Lê Huy Vịnh, những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong Quân đội luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã luôn coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân đã chủ động, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, tham gia nhiều hình thức hoạt động như: chương trình hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh khuyến học; quan tâm hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại lễ phát động. Video: Nguyễn Minh

Qua đó, đã triển khai sâu, rộng phong trào toàn quân tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như gặp mặt, tuyên dương học sinh giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc; tổ chức cho con quân nhân, người lao động tham quan, trại hè, cùng nhiều hoạt động khác đã kịp thời động viên các cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hàng năm, hàng nghìn trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con liệt sĩ, trẻ em mồ côi được quan tâm, hỗ trợ, trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Bộ Quốc phòng. Hàng vạn lượt gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình chính sách được quan tâm, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ về vật chất để phát triển kinh tế gia đình.

“Đặc biệt, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về mặt thời gian, kinh phí, luân chuyển vị trí công tác hợp lý hóa gia đình đối với các đồng chí có hoàn cảnh hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội… Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, góp phần động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn quân yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nói.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 2

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong Quân đội năm 2023.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã thực hiện tốt chức năng “Đội quân công tác”, tích cực tham gia giúp nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình. Điển hình là chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” của Bộ đội Biên phòng; “Hải quân hỗ trợ con ngư dân” của Quân chủng Hải quân và nhiều hoạt động, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cơ quan, đơn vị.

Để Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trong Quân đội đạt được mục tiêu đề ra, tạo sự lan tỏa sâu rộng và lâu dài, Thứ trưởng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách công tác gia đình và trẻ em; đề cao trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình và đặc biệt là trẻ em có cơ hội phát triển.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 3

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao quà tặng các em nhỏ là con liệt sĩ trong toàn quân.

Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương nơi đóng quân nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho con quân nhân, người lao động trong Quân đội được quan tâm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc và chung tay, góp sức với toàn xã hội góp phần tạo môi trường cho trẻ em có cơ hội phát triển...

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục để mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn quân thực hiện nghiêm Luật trẻ em, quyền trẻ em, Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình; các tổ chức, cá nhân, phát huy trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình.

“Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội nêu cao trách nhiệm xã hội, tích cực ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em khuyết tật... có cơ hội được học tập, được vui chơi và phát triển. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lan tỏa, nhân rộng các mô hình đậm tính nhân văn, yêu thương, chia sẻ như: Con nuôi Đồn Biên phòng; Nâng bước em đến trường; Trái tim cho em…”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 4

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đinh Tiến Hải trao quà tặng các em nhỏ thuộc chương trình “Hải quân hỗ trợ con ngư dân”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 5

Ảnh: Nguyễn Minh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 6

Quang cảnh lễ phát động.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 7

Chương trình có sự tham dự của hơn 80 em nhỏ là con liệt sĩ, con quân nhân, học sinh nghèo vượt khó.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 8

Khách mời tham dự lễ phát động chia sẻ về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 9

Tiểu phẩm về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em của Nhóm kịch Hà Nội.

Chương trình văn nghệ đầy cảm xúc về tình cảm gia đình yêu thương tại lễ phát động. Video: Nguyễn Minh.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 10

Ảnh: Nguyễn Minh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức ảnh 12

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.