Người trẻ Quân đội nguyện cống hiến và sáng tạo nhiều hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội lần thứ 23 bằng những đề tài, sáng kiến tâm huyết, các sĩ quan trẻ khẳng định sẽ tiếp tục sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước và Quân đội.

Đi tắt đón đầu, phát huy sáng tạo

Là chủ nhiệm của một trong 10 đề tài, sáng kiến đoạt giải Nhất là “Kỹ thuật xạ trị điều biến liều thích ứng 2 pha ở bệnh nhân ung thư đầu cổ tại Bệnh viện Quân y 103”, Thiếu tá Trần Văn Tôn - Bác sĩ điều trị thuộc khoa Vật lý xạ trị (Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y) khẳng định, những người trẻ như anh đã được tạo những điều kiện tốt nhất để phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, biến những đam mê, ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn, phục vụ tốt hơn cho bộ đội và nhân dân.

Người trẻ Quân đội nguyện cống hiến và sáng tạo nhiều hơn ảnh 1

Thiếu tá Trần Văn Tôn tại lễ tổng kết, trao Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 23. Ảnh: Nguyễn Minh

Thiếu tá Tôn cho biết, tại buổi lễ vinh danh do Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây, sau khi lắng nghe những chỉ đạo định hướng và gợi mở của Thủ tướng Phạm Minh Chính, anh và các đồng đội ở Học viện Quân y đều nhận thấy phải có trách nhiệm nhiều hơn cũng như phải đổi mới và sáng tạo hơn nữa trong việc cập nhật và ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn hoạt động của bộ đội.

Đồng thời, cần phải đi tắt, đón đầu, tìm tòi phát huy sự sáng tạo để có những ý tưởng, sáng kiến mới mang tính đột phá nhằm bắt kịp và làm chủ khoa học công nghệ. Từ đó có những sản phẩm khoa học mang bản sắc riêng, phù hợp với thực tiễn đặc thù của Quân đội, đem lại lợi ích thiết thực trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng cũng như phục vụ nhân dân.

“Đặc biệt, tuổi trẻ Học viện Quân y chúng tôi sẽ không ngừng cập nhật và làm chủ các kỹ thuật, phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại. Bên cạnh đó là cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất của các trang thiết bị hiện có để có thể đem lại lợi ích sức khỏe cao nhất cho người bệnh”, Thiếu tá Trần Văn Tôn nói.

Nỗ lực nhiều hơn

Tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 23, tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần có 22 công trình (8 đề tài, 14 sáng kiến) của 43 chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu đến từ 12 cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục. Kết quả, có 14/22 công trình đoạt giải, gồm 2 giải nhì, 6 giải ba và 6 giải khuyến khích. 14 công trình này đã được ứng dụng vào thực tiễn, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong đó, nhiều công trình được Hội đồng Giải thưởng TTST cấp toàn quân đánh giá không những có giá trị thực tiễn trong phạm vi Tổng cục Hậu cần, mà còn có hướng mở để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trong phạm vi toàn quân.

Người trẻ Quân đội nguyện cống hiến và sáng tạo nhiều hơn ảnh 2

Đại úy Trần Thanh Tú (người ngoài cùng bên trái, hiện đang công tác tại Tổng cục Hậu cần) giới thiệu với đồng đội về sáng kiến đoạt Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 23 của chị. Ảnh: Nguyễn Minh

Giành giải Ba với sáng kiến “Nghiên cứu xây dựng Tạp chí Hậu cần Quân đội điện tử”, Đại úy Trần Thanh Tú - chủ nhiệm của sáng kiến cho biết, được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần vinh danh, khen thưởng, chị và các tác giả, nhóm tác giả trong Tổng cục xem đây là động lực tinh thần rất lớn trong quá trình công tác.

“Là sĩ quan trẻ của Tổng cục Hậu cần, tôi luôn nỗ lực, học hỏi, ứng dụng những cách làm hay, sáng tạo vào trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực báo chí, góp phần thực hiện tin, bài được nhanh chóng, chính xác. Giành giải Ba lần này, tôi thấy mình cần phải nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa trong nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến để Tạp chí Hậu cần ngày càng được bạn đọc trong và ngoài Quân đội đón nhận, yêu mến”, Đại úy Trần Thanh Tú tâm sự.

Vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao

Với Thượng úy Trần Thanh Tùng - Phát thanh viên thuộc Trung tâm PT-TH Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội đã góp phần quan trọng động viên, khích lệ anh và đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên áo lính thực hiện khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học. Tại lễ trao giải năm nay, anh được nhận giải Ba với hai sáng tác âm nhạc “Thanh niên Quân đội khát vọng cống hiến” và “Thanh niên Việt Nam tự hào tiến bước”.

Theo Thượng úy Tùng, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã có nhiều chế độ chính sách kịp thời động viên, khuyến khích tuổi trẻ Quân đội hưởng ứng tham gia phong trào nghiên cứu khoa học. Số lượng đề tài khoa học kỹ thuật, xã hội nhân văn, văn hóa nghệ thuật… tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm sau nhiều hơn năm trước đã chứng minh được điều đó.

Người trẻ Quân đội nguyện cống hiến và sáng tạo nhiều hơn ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội (thứ 3 từ phải sang) và Thượng úy Trần Thanh Tùng (thứ 2 từ phải sang) cùng các tác giả giành Giải thưởng lần thứ 23. Ảnh: Nguyễn Minh

Để chất lượng và hiệu quả ứng dụng của các đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng uy tín này ngày càng được nâng cao và có giá trị thực tiễn nhiều hơn, Thượng úy Tùng hiến kế: Hàng năm, Hội đồng Giải thưởng cần quan tâm và mở rộng hơn các đề tài, sáng kiến thuộc lĩnh vực lịch sử, xã hội, văn hóa nghệ thuật vì các đề tài thuộc lĩnh vực này có hiệu quả nhanh chóng góp phần động viên bộ đội hăng say trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng lần thứ 23, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự và có những chỉ đạo định hướng rất cụ thể về tính lan tỏa và hiệu quả của các công trình tham gia phong trào TTST, gắn với lời dạy của Bác Hồ. Là người lính hoạt động trong lĩnh vực Báo chí - Truyền hình, tôi thấy mình cần phải sâu sát hơn nữa với thực tế công tác, chiến đấu, sản xuất của bộ đội để có những tác phẩm báo chí, văn hóa nghệ thuật hiệu quả hơn, có sức động viên mạnh mẽ hơn”, Thượng úy Trần Thanh Tùng chia sẻ.

Theo Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, Giải thưởng lần thứ 23 có 616 công trình của 43 cơ quan, đơn vị tham dự, lĩnh vực nghiên cứu cơ bản tăng 65 công trình so với năm trước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng thưởng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng lần thứ 23; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Chứng nhận đối với 321 công trình đoạt giải, gồm 10 giải nhất, 53 giải nhì, 121 giải ba và 137 giải khuyến khích. Đồng thời, Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho những tác giả có công trình đoạt giải nhất.

MỚI - NÓNG