Mỗi sĩ quan trẻ phải là một tấm gương vượt khó

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Quảng Ninh, Trung đoàn bộ binh 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) vừa tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023 với chủ đề “Sĩ quan trẻ - khát vọng, bản lĩnh, cống hiến”, nhằm giúp những người trẻ áo lính tiên phong, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo, đại biểu Cục Chính trị Quân khu 3, Sư đoàn 395 và Trung đoàn 43 cùng hơn 200 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ đại diện cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn; đại biểu Huyện Đoàn và Hội Cựu Chiến binh huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh), các đơn vị kết nghĩa và đại diện gia đình các quân nhân của Trung đoàn.

Mỗi sĩ quan trẻ phải là một tấm gương vượt khó ảnh 1

Sĩ quan trẻ Trung đoàn 43 phát biểu ý kiến trong tọa đàm.

Tại tọa đàm, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn, các ý kiến tham luận của các sĩ quan trẻ đã tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề tác động, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng, động cơ phấn đấu và khả năng cống hiến của sĩ quan trẻ. Trong đó, các ý kiến đều chỉ rõ tuy sĩ quan trẻ là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ ở các đơn vị cơ sở nhưng có lúc, có thời điểm còn chưa thể hiện rõ bản lĩnh, tầm nhìn, khát khao cống hiến.

Nguyên nhân là bởi phần đông sĩ quan trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn lại thường xuyên chịu nhiều áp lực, nhất là áp lực từ đặc thù nghề nghiệp quân sự, phải thường xuyên công tác xa nhà, ít có điều kiện thời gian để chăm sóc người thân, gia đình. Bên cạnh đó, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, internet, mạng xã hội; sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế xã hội dẫn đến tư tưởng so sánh và mức độ chênh lệch nhất định giữa thu nhập trong Quân đội với môi trường ngoài Quân đội.

Mỗi sĩ quan trẻ phải là một tấm gương vượt khó ảnh 2

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Từ việc nhìn nhận rõ thực trạng, nguyên nhân, các ý kiến trong tọa đàm đều thống nhất khẳng định dù còn gặp nhiều thách thức, trắc trở nhưng xu hướng khắc phục khó khăn, bản lĩnh trước những biến thiên phức tạp của tình hình, nỗ lực vươn lên với khát vọng cống hiến của sĩ quan trẻ vẫn là chủ đạo. Qua đó, nhiều đơn vị, nhiều quân nhân đã có những biện pháp hay giúp nhau khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ mình trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường để khơi dậy, nuôi dưỡng khát vọng phấn đấu, cống hiến hết sức trẻ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội.

Theo chỉ huy Trung đoàn 43 và các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại tọa đàm, để giúp đội ngũ sĩ quan trẻ phát huy bản lĩnh, tiếp tục cống hiến, phát triển và trưởng thành, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn cần chủ động dự báo, quan tâm kịp thời, nắm bắt chặt chẽ, toàn diện, kịp thời hơn nữa tâm tư, tình cảm và tư tưởng của sĩ quan trẻ.

Mỗi sĩ quan trẻ phải là một tấm gương vượt khó ảnh 3

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.

Đồng thời, tạo môi trường lành mạnh, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trưởng thành và không ngừng phát triển. Bên cạnh đó, từng cán bộ, sĩ quan trẻ phải thật sự bản lĩnh, tỉnh táo, sáng suốt để hiểu rõ, đánh giá đúng sự thay đổi và tác động của tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, nhất là các ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường cùng những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, sĩ quan trẻ cần tiên phong, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và luôn dồi dào ý chí phấn đấu, niềm tin, lý tưởng phục vụ Quân đội, cùng khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản thân mỗi sĩ quan trẻ phải trở thành một tấm gương vượt khó trong tự học, tự rèn; gắn bó với đơn vị, tích cực, tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết với công việc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước Quân đội tin tưởng giao phó.

Mỗi sĩ quan trẻ phải là một tấm gương vượt khó ảnh 4

Một tiết mục văn nghệ tại tọa đàm do cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 43 và đơn vị kết nghĩa thể hiện.

MỚI - NÓNG