Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Lữ đoàn Vận tải 971 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sĩ quan trẻ bản lĩnh, năng động, sáng tạo, khát vọng cống hiến”. Tại tọa đàm, các sĩ quan trẻ đã nêu những tâm tư cùng nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc.

Dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Mạnh Huân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 971, chương trình tọa đàm có sự tham dự của Đại tá Đinh Ngọc Chính - Lữ đoàn trưởng cùng các đại biểu lãnh đạo và đông đảo cán bộ, ĐVTN trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Mạnh Huân cùng lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 971 trao đổi với các sĩ quan trẻ và học viên đang thực tập tại Lữ đoàn trong khuôn khổ cuộc tọa đàm, sáng 23/2. Video: Nguyễn Minh

Thay đổi số phận của chính bản thân

Chia sẻ tại diễn đàn ý nghĩa này, Trung úy Trịnh Quốc Đức - Phó Đại đội trưởng Đại đội 23 (Tiểu đoàn 679, Lữ đoàn 971) cho biết, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa. Quá trình trưởng thành không có sự đồng hành của người cha đã khiến anh mang nhiều mặc cảm thời thiếu niên và xao nhãng học hành.

Từ sự quan tâm động viên của người bác ruột là một quân nhân, Trịnh Quốc Đức quyết tâm tìm lại chính mình để trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Hàm Rồng - một trong 3 ngôi trường hàng đầu ở xứ Thanh, Đức thi đỗ vào Học viện Hậu cần. Ra trường năm 2019, anh được Bộ Quốc Phòng phân công về Tổng cục Hậu cần, sau đó là Cục Vận tải và Lữ đoàn 971.

“Trở thành một người quân nhân đã giúp tôi thay đổi số phận của chính bản thân mình. Khát vọng, ước mơ trở thành sĩ quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam cùng môi trường đơn vị đã và đang rèn luyện giúp tôi mỗi ngày tiến bộ hơn về cả cuộc sống và công việc”, Trung úy Đức nói.

Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến ảnh 1

Trung úy Trịnh Quốc Đức chia sẻ câu chuyện phấn đấu, trưởng thành của bản thân tại tọa đàm.

Theo Trung úy Đức, để giúp đội ngũ sĩ quan trẻ (SQT) yên tâm tư tưởng và hết lòng cống hiến cho Quân đội và đất nước, cần có chính sách, sự quan tâm đặc biệt đến những quân nhân hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn hoặc công tác xa gia đình. Bên cạnh đó là thường xuyên tổ chức các đợt giao lưu, toạ đàm SQT nhằm truyền tải những câu chuyện, bài học kinh nghiệm, kiến thức thiết thực trong cuộc sống hàng ngày trong và ngoài Quân đội.

“Đồng chí nào làm sai, chưa đúng phải kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Đồng chí nào làm tốt, thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả thì cần nhân rộng gương điển hình tiên tiến và tham mưu, đề xuất bổ nhiệm ở những vị trí phù hợp với trình độ, năng lực để khuyến khích các đồng chí ra sức thi đua, lập nhiều thành tích tốt trong học tập và công tác”, Trung úy Đức kiến nghị.

Đồng lòng góp sức

Theo Trung úy Nguyễn Tất Hải Ngọc - Trung đội trưởng Trung đội 3 (Đại đội 33, Tiểu đoàn 679, Lữ đoàn 971), anh và những SQT được đào tạo chính quy, bài bản tại các học viện, nhà trường Quân đội, có nhận thức và bản lĩnh chính trị tốt, khi ra trường thì luôn sẵn sàng nhận công tác ở bất cứ vị trí nào theo sự phân công bổ nhiệm.

Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến ảnh 2

Trung úy Nguyễn Tất Hải Ngọc nêu ý kiến tại tọa đàm.

Tại Lữ đoàn 971, hiện tại các SQT được biên chế về giữ chức vụ trung đội trưởng, đại đội trưởng là tương đối đảm bảo, từ đó tạo cảm giác gần gũi về xuất phát điểm, anh em đồng chí, đồng đội luôn giúp đỡ nhau trong công việc cũng như sinh hoạt tại đơn vị.

Thẳng thắn chỉ ra những bất cập như điều kiện hoàn cảnh và đặc thù của đơn vị vận tải là quân số đơn vị liên tục biến động; việc nắm bắt tâm tư tình cảm và diễn biến tâm lý còn bị đứt quãng, khó thực hiện; nhiều SQT còn biểu hiện dĩ hòa vi quý, hạn chế đôn đốc, không dám nêu ý kiến trong các buổi giao ban, hội họp… Trung úy Ngọc đã nêu kiến nghị các kiến nghị sát với tình hình thực tế.

Đó là duy trì nghiêm các chế độ nền nếp trong đơn vị. Nắm chắc quân số, vũ khí, khí tài. Duy trì nghiêm các chế độ trực ban nội vụ, trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ cứu nạn. Từ việc duy trì thường xuyên các chế độ này, làm hạn chế thời gian rảnh của bộ đội, tránh để bộ đội tụ tập, ăn uống, hoặc tham gia vào các tệ nạn xã hội khác.

Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến ảnh 3

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình tư tưởng của chiến sĩ trong đơn vị. Thường xuyên trao đổi, theo dõi, đánh giá, đặc biệt là các quân nhân có biểu hiện lạ, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Kịp thời báo cáo lên cấp trên để phối hợp thực hiện các biện pháp. Đối với các quân nhân vay nợ quá khả năng chi trả, tạo điều kiện về mặt thời gian để quân nhân ra ngoài giải quyết các mối quan hệ. Bên cạnh đó, liên tục trao đổi với gia đình và quân nhân vay nợ để tìm ra biện pháp giải quyết…

“Trải qua 3 năm học tập và công tác tại Lữ đoàn 971, tôi và các SQT mong muốn các quân nhân trong đơn vị luôn đồng lòng góp sức cùng với chỉ huy đơn vị, trong đó có đội ngũ SQT chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác khác nhau”, Trung úy Ngọc chia sẻ.

Tạo điều kiện cho sĩ quan trẻ rèn luyện, phấn đấu

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Mạnh Huân cho biết, trong những năm qua, Lữ đoàn luôn giữ vững được sự ổn định, đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện; với bầu không khí dân chủ tốt, cán bộ, chiến sỹ tin tưởng, an tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là điều kiện để SQT rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và cũng là môi trường thuận lợi để mỗi SQT được trải nghiệm, cọ xát với thực tế, nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên từng cương vị được giao.

Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến ảnh 4
Đại tá Nguyễn Mạnh Huân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 971 phát biểu tại tọa đàm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, đội ngũ SQT trong Lữ đoàn còn gặp không ít khó khăn, bất cập như sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, tiêu cực xã hội và sự phát triển của khoa học, công nghệ, nhất là trên lĩnh vực công nghệ thông tin… đã tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của đội ngũ SQT.

Bên cạnh đó, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao trong khi đội ngũ SQT trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, chỉ huy, huấn luyện bộ đội còn nhiều hạn chế, đa số SQT công tác xa gia đình, nhiều người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của SQT…

Theo Đại tá Huân, thông qua buổi toạ đàm để lắng nghe các SQT bày tỏ, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, quan điểm, suy nghĩ, ước mơ, khát vọng của bản thân, những chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục.. Qua đó để khảo sát, đánh giá đúng tình hình thực trạng và xu hướng phát triển của đội ngũ SQT trong Lữ đoàn. Giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho SQT rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

“Tọa đàm cũng nhằm định hướng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin với Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm cho đội ngũ SQT đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tâm huyết, gắn bó với cơ quan, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Chính ủy Lữ đoàn 971 nói.

Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến ảnh 5

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 971 biểu diễn văn nghệ tại tọa đàm.

Sĩ quan trẻ trải lòng về khát vọng cống hiến ảnh 6
MỚI - NÓNG