Xây dựng ý chí tự lực cho tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị

TPO - Trong hai ngày 23 và 24/8, 216 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng nghìn cán bộ, ĐVTN trong toàn trường đã tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Sĩ quan Chính trị lần thứ VI (2022-2027).

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Trung tướng Trần Quang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT); Trung tướng Nguyễn Hùng Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường SQCT; Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội. Cùng dự có các lãnh đạo Trường SQCT; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nhà trường.

Xây dựng ý chí tự lực cho tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 1

Đại biểu dự ĐH làm lễ chào cờ, sáng 24/8. Ảnh: Nguyễn Minh

Nhân rộng cách làm sáng tạo

Theo Phòng Chính trị Trường SQCT, giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường đã luôn bám sát thực tiễn, khâu đột phá, yêu cầu nhiệm vụ, tích cực đổi mới, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tiêu biểu là thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên nhà trường thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tạo dựng được nhiều mô hình có hiệu quả và sức lan tỏa cao. Kết hợp tổ chức các phong trào xung kích thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, đặc biệt, chương trình hành động theo chủ đề.

Tuổi trẻ nhà trường cũng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và công tác; với nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: Chi Đoàn học tập tốt; Bộ ba cùng tiến; Đôi bạn 15 điểm; Tuần học thanh niên, Vòng tròn ngoại ngữ; Mỗi tuần một ngữ cảnh tiếng Anh…

Xây dựng ý chí tự lực cho tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 2

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường SQCT tặng hoa chúc mừng ĐH

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN đã chủ động tổ chức tốt phong trào xung kích, đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, động viên giảng viên trẻ tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, phần mềm mô phỏng, nâng cao năng lực, trình độ sư phạm.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên theo năm học: 100% tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ (trong đó 94,19% hoàn thành tốt và xuất sắc); 100% cán bộ, đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ (97,22% hoàn thành tốt và xuất sắc).

Trong 5 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã giới thiệu, phối hợp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.782 đoàn viên ưu tú; giới thiệu kết nạp 3.266 đoàn viên ưu tú vào Đảng; chuyển đảng viên chính thức cho 2.093 đảng viên dự bị. Đồng thời tổ chức cho hơn 5.000 cán bộ, ĐVTN với trên 35.000 lượt ngày công lao động tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân.

ĐVTN nhà trường biểu diễn nghệ thuật chào mừng ĐH. Video: Nguyễn Minh

Giai đoạn 2017-2022, Trường SQCT có 62 tổ chức Đoàn, 2.518 lượt cán bộ, ĐVTN được khen thưởng cấp nhà trường; 32 tập thể và 56 cá nhân được khen thưởng cấp Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn; 5 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân. Nhà trường cũng phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Báo Tiền Phong tổ chức 13 đợt hiến máu tình nguyện, với hơn 7.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia hiến 6.240 đơn vị máu an toàn.

Xây dựng ý chí tự lực tự cường

Giai đoạn 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, ĐH đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng thanh niên nhà trường có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu đúng đắn và ý chí tự lực tự cường.

Xây dựng ý chí tự lực cho tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 3

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội chúc mừng ĐH. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo đó, 100% các tổ chức cơ sở Đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua xung kích; có công trình, phần việc thanh niên, mô hình hoạt động, cách làm hay, sáng tạo. 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm Quy chế đào tạo đại học; được đào tạo, bồi dưỡng, đạt chuẩn hoá về ngoại ngữ, tin học.

Hàng năm, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, tuổi trẻ hệ học viên có ít nhất 1 đề tài, sáng kiến khoa học tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp nhà trường; toàn trường có ít nhất 3-5 đề tài, sáng kiến đạt giải cao trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

ĐH cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ, ĐVTN chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của nhà trường, mẫu mực về nếp sống chính quy, ứng xử văn hóa, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, xã hội. Kết quả rèn luyện 100% khá và tốt (96% rèn luyện tốt trở lên); tỉ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,2%, không có ĐVTN vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Xây dựng ý chí tự lực cho tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 4

Giai đoạn 2022-2027, tuổi trẻ nhà trường quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu do ĐH xác định. Ảnh: Nguyễn Minh

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Trung tướng Nguyễn Hùng Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường SQCT nêu rõ: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vị trí, vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ.

“Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng có chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Nhà trường đã phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội và các lực lượng liên quan tổ chức tốt 5 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 400 cán bộ Đoàn trong toàn quân”, Trung tướng Nguyễn Hùng Oanh nói.

Trung tướng Nguyễn Hùng Oanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường SQCT phát biểu chỉ đạo ĐH. Video: Nguyễn Minh

Hiệu trưởng Trường SQCT cũng lưu ý cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thanh niên; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, khoa, đơn vị để tổ chức các hoạt động bảo đảm phù hợp, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên.

Đồng thời tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; chú trọng xung kích nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập ngoại ngữ, thực hiện các tiêu chí đánh giá năng lực thực hành của học viên... Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động.

Xây dựng ý chí tự lực cho tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị ảnh 5

Quang cảnh ĐH

Một trong những chỉ tiêu được ĐH xác định là 100% các tổ chức cơ sở Đoàn duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, có chương trình hành động sát đúng, sáng tạo, hiệu quả. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đoàn, cán bộ, ĐVTN theo năm học: 100% tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ, có 80% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc.

Tin liên quan