Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô

TPO - Sáng 16/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội lần thứ III, giai đoạn 2022-2027, khai mạc phiên chính thức, với sự tham gia của 168 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 3.500 cán bộ, ĐVTN trong BTL Thủ đô.

Video: Nguyễn Minh

Tới dự và chỉ đạo đại hội (ĐH) có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu - Phó Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội; Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Phùng Thị Phú - Trưởng ban Phụ nữ Quân đội. Cùng tham dự có Mẹ Việt nam Anh hùng Công Thị Mùi, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Nguyễn Tiến Lải; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài LLVT Thủ đô.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 1

Trong số 168 đại biểu tham gia ĐH, có 16 đại biểu nữ; 112 đại biểu là đảng viên, 56 đại biểu là đoàn viên; 89 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên BCH Đoàn các cấp; độ tuổi trung bình của đại biểu là 28,2 tuổi, đại biểu trẻ nhất 19 tuổi. Ảnh: Nguyễn Minh

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 2

Theo Cục Chính trị BTL Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ quan, đơn vị có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 3

Xung kích giành kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ LLVT Thủ đô đã thực hiện tốt phương châm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện; có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 4

Trong nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, ĐVTN đã xung phong trên tuyến đầu chống dịch; vào tâm dịch để hỗ trợ các địa phương góp phần đưa cuộc sống bình yên trở về với nhân dân. Qua đó, tiếp tục tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa nét đẹp văn hóa “Người chiến sỹ Thủ đô”.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 5

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, tổ chức Đoàn các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, định hướng cho ĐVTN nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động. Tiêu biểu có mô hình “Nhà ở thanh niên”, “Chi đoàn 3 xung kích, 2 đột phá”, kết hợp với các hoạt động phong trào bề nổi…

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 6

Cán bộ, ĐVTN các đơn vị cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tổ chức Đoàn các cấp đã cụ thể hóa thành chương trình hành động; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong công tác bảo quản, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 7

Tích cực hưởng ứng các phong trào Thanh niên tình nguyện, Thanh niên Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tổ chức Đoàn trong LLVT Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn ở các địa phương, đơn vị kết nghĩa thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp, thiết thực góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở chính trị và thế trận lòng dân vững chắc.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 8

Trong 5 năm qua, BTL Thủ đô có 75 tổ chức Đoàn và 136 cán bộ Đoàn được Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị, Thành Đoàn Hà Nội tặng cờ và bằng khen; 2 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 3 cá nhân được tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; 1 cá nhân là Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc, 7 cán bộ Đoàn đạt danh hiệu Bí thư Đoàn giỏi Thủ đô…

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 9

Phát biểu tại ĐH, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đề nghị tuổi trẻ BTL Thủ đô tăng cường phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa và các tổ chức quần chúng trong đơn vị để mở rộng quy mô, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong phong trào thanh niên. Tăng cường các biện pháp nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho thanh niên trước những vấn đề mới nảy sinh, chú trọng tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 10

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội cho rằng, để công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT Thủ đô thời gian tới đạt được những kết quả tiến bộ mới, cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện ĐVTN về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, xây dựng “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” cùng tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 11

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên phát động gắn với các phong trào của địa phương và phong trào “Bộ đội và dân quân, tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xung kích đi đầu thực hiện nền nếp chính quy, nét đẹp văn hoá “Người chiến sỹ Thủ đô” với những phẩm chất tiêu biểu “Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh”.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 12

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định, khát vọng, xung kích, sáng tạo, phát triển”, ĐH xác định 2 khâu đột phá trong giai đoạn 2022-2027: Xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN với những phẩm chất tiêu biểu “Trung thành, trí tuệ, sáng tạo, văn minh”; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 13

Một số chỉ tiêu được ĐH đặt ra là cán bộ Đoàn các cấp thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng tốt; 100% cán bộ Đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp, 20% trở lên cán bộ Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ Đoàn không hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 14

100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên đạt tốt và xuất sắc; hàng năm bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đề nghị xét kết nạp Đảng cho 100-120 đoàn viên ưu tú. 100% thanh niên là chiến sỹ sau một năm nhập ngũ được kết nạp Đoàn.

Xây dựng khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên trong tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô ảnh 15

100% Đoàn cơ sở tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; hàng năm tổ chức Đoàn 3 cấp có ít nhất 2 sáng kiến, tổ chức Đoàn 2 cấp có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, được hội đồng thẩm định cấp cơ sở trở lên công nhận.

Tin liên quan