Giúp sĩ quan trẻ và đoàn viên thượng tôn pháp luật, tránh xa tệ nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm xây dựng ý thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), ngày 6/11, Học viện Quân y tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” cho gần 500 ĐVTN.

Tại buổi nói chuyện, Đại tá - Tiến sĩ Đặng Thế Vinh (nguyên Chủ nhiệm Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị) đã trao đổi những vấn đề về “Tình hình vi phạm pháp luật trong nhà trường Quân đội hiện nay, mô hình và giải pháp”.

Giúp sĩ quan trẻ và đoàn viên thượng tôn pháp luật, tránh xa tệ nạn ảnh 1
Buổi nói chuyện mang lại những kiến thức bổ ích về pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ và đoàn viên Học viện Quân y. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đại tá Đặng Thế Vinh, do mặt trái của cơ chế thị trường, đã dẫn tới nhiều thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực trong ý thức, đạo đức của mỗi người nói chung và những người trong môi trường Quân đội nói riêng.

Dẫn chứng nhiều vụ việc điển hình liên quan tới các vấn đề như tiêu cực thi cử; sử dụng rượu bia, mất an toàn khi tham gia giao thông; vay nợ, trốn nợ, tín dụng đen; ma túy, lô đề; mua bán bất động sản; sử dụng mạng xã hội vào mục đích xấu; bạo lực với đồng chí, đồng đội dẫn tới có thương vong đáng tiếc…, Đại tá Đặng Thế Vinh đã chỉ ra các nguyên nhân cụ thể và đề cập tới một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này. Đặc biệt là tránh tình trạng hình thức trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị, nhà trường Quân đội.

Hạ sĩ Nguyễn Thị Minh Thương - học viên Lớp DH 55D (Hệ 2, Học viện Quân y) chia sẻ, buổi nói chuyện giúp Thương nhận thức sâu sắc hơn để chấp hành tốt và tránh những hành vi vi phạm pháp luật. “Tôi cảm thấy rất yên tâm vì hiểu được chúng tôi luôn được bảo vệ và song hành với đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của học viên chúng tôi nói riêng trong việc nâng cao ý thức pháp luật của bản thân”, Hạ sĩ Thương nói.

Video: Đại tá - Tiến sĩ Đặng Thế Vinh nói về một số vụ việc mất an toàn giao thông điển hình trong Quân đội

Hạ sĩ Minh Thương mong muốn nhà trường sẽ quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khoá như nói chuyện chuyên đề về pháp luật và lồng ghép các cuộc thi phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tiếp trên giấy hoặc trực tuyến qua mạng xã hội để bồi đắp kiến thức pháp luật cho cán bộ, học viên để giúp nâng cao hiểu biết và có ý thức chấp hành không vi phạm pháp luật.

Theo lãnh đạo Học viện Quân y, thông qua hoạt động bổ ích này, sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, ĐVTN của Học viện hiểu rõ thêm về pháp luật và thượng tôn pháp luật. Từ đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giúp sĩ quan trẻ và đoàn viên thượng tôn pháp luật, tránh xa tệ nạn ảnh 2
Đại tá - Tiến sĩ Đặng Thế Vinh (giữa) trao đổi với các sĩ quan trẻ và đoàn viên Học viện Quân y
Giúp sĩ quan trẻ và đoàn viên thượng tôn pháp luật, tránh xa tệ nạn ảnh 3
Gần 500 cán bộ, ĐVTN Học viện Quân y đã tham gia buổi nói chuyện chuyên đề, sáng 6/11
MỚI - NÓNG