Giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên thông qua phiên tòa giả định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp Viện KSND tỉnh tổ chức Phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, TT-Huế), với bao gồm đầy đủ thành phần, như: chủ tọa phiên tòa, thư ký, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân, bị cáo, người bị hại, nhân chứng, cán bộ công an bảo vệ phiên tòa…

Nội dung xét xử là vụ án bị cáo Lê Văn Toàn phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên thông qua phiên tòa giả định ảnh 1
Giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên thông qua phiên tòa giả định ảnh 2

Phiên tòa giả định do Tỉnh Đoàn TT-Huế và Viện KSND tỉnh phối hợp tổ chức, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Ảnh: N.V

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên còn tham gia giao lưu, đặt các câu hỏi để làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến pháp luật phòng, chống xâm hại tình dục.

Đại diện Tỉnh Đoàn TT-Huế cho biết, phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền mới, hiệu quả và phù hợp với đối tượng đoàn viên, thanh niên.

Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, góp phần hình thành văn hóa ứng xử chuẩn mực và lối sống lành mạnh, tuân thủ các quy định pháp luật trong đoàn viên, thanh niên và trong toàn xã hội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.