Sĩ quan trẻ pháo binh hiến kế chống ‘trọng bệnh’ chủ nghĩa cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm tiếp tục lan tỏa những việc làm tốt và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, tối 30/5, Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) tổ chức tọa đàm “Cán bộ, ĐVTN Lữ đoàn 45 phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”.
Sĩ quan trẻ pháo binh hiến kế chống ‘trọng bệnh’ chủ nghĩa cá nhân ảnh 1
Tham dự tọa đàm có lãnh đạo, đại biểu Binh chủng Pháo binh, Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 45 cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN đơn vị.

Theo Thiếu tá Vũ Xuân Hoan - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 45, ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết 847 về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thời gian qua, tuổi trẻ Binh chủng Pháo binh và Lữ đoàn 45 luôn ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” với những hành động và việc làm thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số ít cán bộ, ĐVTN ý thức tự giác chưa cao trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, còn biểu hiện như: ngại va chạm, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội; thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện; làm việc cầm chừng; thiếu ý thức trách nhiệm với tập thể, chấp hành quy định không nghiêm… Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị cũng như phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Sĩ quan trẻ pháo binh hiến kế chống ‘trọng bệnh’ chủ nghĩa cá nhân ảnh 2

Ảnh: Nguyễn Minh

Do đó, cuộc tọa đàm tập trung vào việc trao đổi trực tiếp về thực trạng, những đặc trưng, phẩm chất tiêu biểu Bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, thấy rõ được trách nhiệm của từng cán bộ, ĐVTN, nâng cao nhận thức, tìm ra nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Xử lý nghiêm "trọng bệnh" cá nhân chủ nghĩa

Tham gia tọa đàm, Thiếu tá Trần Hữu Mạnh - Chính trị viên Tiểu đoàn 5 cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cán bộ, đảng viên sa vào chủ nghĩa cá nhân như tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch; luật pháp, cơ chế, chính sách có nội dung còn bất cập, thiếu đồng bộ; đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và hậu phương quân đội còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, còn một số quân nhân trong Quân đội bị sa vào các tệ nạn xã hội như đầu tư tiền ảo chưa được Nhà nước cấp phép, chơi lô đề, cá độ, đánh bạc qua mạng, tài chính đa cấp, vay tiền qua app. Không ít quân nhân vì vướng vào các bẫy tài chính trên mà sẵn sàng dụ dỗ, lôi kéo đồng chí, đồng đội cùng tham gia…

Sĩ quan trẻ pháo binh hiến kế chống ‘trọng bệnh’ chủ nghĩa cá nhân ảnh 3
Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo ĐVTN Lữ đoàn 45

Thiếu tá Mạnh nêu giải pháp là việc nêu gương của người cán bộ, đặc biệt là cán bộ chỉ huy, cán bộ chủ trì, kết hợp với công tác giáo dục, tuyên truyền thường xuyên ở đơn vị.

“Cần phải làm thường xuyên, bền bỉ, thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả nguyên tắc, chế độ tự phê bình và phê bình gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên mắc trọng bệnh cá nhân chủ nghĩa, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của tổ chức, cơ quan, đơn vị”, Thiếu tá Mạnh đề xuất.

Cán bộ nào phong trào đấy

Là cán bộ cấp trung đội thực hiện “bốn cùng” với bộ đội (cùng ăn, cùng ở, cùng hoạt động, cùng chia sẻ), Trung úy Vũ Minh Trí - Trung đội trưởng Chỉ huy thuộc Đại đội 805, Tiểu đoàn 2 hiến kế một số giải pháp thiết thực.

Sĩ quan trẻ pháo binh hiến kế chống ‘trọng bệnh’ chủ nghĩa cá nhân ảnh 4
Trung úy Vũ Minh Trí nêu giải pháp tại tọa đàm

Đó là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong phòng chống chủ nghĩa cá nhân. Tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, chủ trì.

“Sự quan trọng của người cán bộ, đặc biệt là cán bộ Trung đội trưởng thể hiện phương châm “Cán bộ nào phong trào đấy”, “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, một tấm gương sáng còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Trung úy Trí nói.

Bên cạnh đó là phát huy mở rộng dân chủ trong đơn vị, thực hiện linh hoạt trong quản lý bộ đội. Từ đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, tránh dập khuôn, máy móc và bảo đảm sự hài hòa giữa cấp trên và cấp dưới.

Thường xuyên tự vấn, thật thà kiểm điểm

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá Lê Đức Hòe - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 45 khẳng định: Qua các ý kiến tham luận tại buổi tọa đàm đã từng bước làm rõ những phẩm chất, những đặc trưng và đặc biệt là những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, có liên hệ với thực tiễn đơn vị trên các cương vị, chức trách.

Sĩ quan trẻ pháo binh hiến kế chống ‘trọng bệnh’ chủ nghĩa cá nhân ảnh 5

Đại tá Lê Đức Hòe phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đại tá Hòe, phải tiếp tục nâng cao nhận thức sâu sắc về những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần nghiên cứu kỹ, nắm chắc 5 đặc trưng Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới và 10 biểu hiện nhận diện chủ nghĩa cá nhân mà Quân ủy Trung ương đã xác định.

“Chủ nghĩa cá nhân là kẻ địch trong lòng mỗi người, nó gặm nhấm, làm “hư hỏng” chính bản thân mỗi người, cản trở quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự vấn, thật thà tự kiểm điểm, tự phê bình hàng ngày, trước, trong và sau mỗi khi thực hiện nhiệm vụ hoặc ra quyết định nào đó”, Chính ủy Lữ đoàn 45 nói.

MỚI - NÓNG