3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 24/2, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức phát động Tháng Thanh niên và khai mạc, tư vấn hiến máu tình nguyện năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng “Phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội” do Tổng cục Chính trị phát động.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Trương Quang Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 (SQLQ 1); Đại tá Trần Viết Năng - Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Đại tá, PGS.TS Lương Công Thức - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong nhà trường và đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo cán bộ, ĐVTN.

Các tiết mục văn nghệ sôi động của tuổi trẻ Trường SQLQ 1, Học viện Quân y và đơn vị kết nghĩa tại lễ phát động. Video: Nguyễn Minh

Với chủ đề “Tuổi trẻ Trường SQLQ 1 xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, trong Tháng Thanh niên 2023, tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, ĐVTN nhà trường sẽ tập trung thực hiện nhiều nội dung thiết thực.

Nổi bật là tổ chức tuyên truyền, giáo dục về quá trình ra đời, phát triển và lịch sử truyền thống 92 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ X.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động đăng ký hiến máu tình nguyện năm 2023. Giáo dục xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ, thái độ trách nhiệm, tinh thần tự giác của cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 1
Thiếu tướng Trương Quang Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường SQLQ 1 phát biểu tại chương trình

Đồng thời, triển khai đợt thi đua cao điểm “3 xung kích” trong Tháng Thanh niên năm 2023, gồm: Xung kích trong học tập, công tác và nghiên cứu khoa học; Xung kích chấp hành pháp luật, kỷ luật; Xung kích đảm nhiệm công trình, phần việc thanh niên.

Trong đó, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phong trào, mô hình, câu lạc bộ; xung kích nâng cao kết quả học tập, kỹ năng chỉ huy và kỹ năng tiến hành hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị; phấn đấu trong tháng có nhiều giờ giảng tốt, nhiều sản phẩm khoa học, nhiều giờ học tập tốt của cán bộ, ĐVTN, đảng viên trẻ.

Ban chấp hành Đoàn các cấp duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ thanh niên như “Chi đoàn học tập giỏi - Kỷ luật nghiêm”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá”; “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Vọng gác thanh niên”, “Ca gác kiểu mẫu”…

3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 2

Lãnh đạo Trường SQLQ 1 và Ban Thanh niên Quân đội trao đổi với ĐVTN nhà trường về Tháng Thanh niên

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trương Quang Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường SQLQ 1 khẳng định: Thời gian qua, tuổi trẻ nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng động cơ học tập, công tác đúng đắn cho cán bộ, ĐVTN.

Phong trào thanh niên của nhà trường đã trở thành động lực to lớn, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, ĐVTN hăng hái, tích cực, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, xung kích, sáng tạo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo Thiếu tướng Trương Quang Hoài, những kết quả hoạt động trên là tiền đề để tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu Tháng Thanh niên năm nay, trong đó hoạt động thiết thực nhất là tổ chức hiến máu tình nguyện vào sáng 25/2.

Video: Nguyễn Minh

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện luôn được nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, có nền nếp. Từ năm 2012 đến nay, Trường SQLQ 1 đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được 25 đợt với trên 20.000 lượt cán bộ, ĐVTN đăng ký tham gia, hiến tặng gần 16.000 đơn vị máu.

“Nghĩa cử cao đẹp này luôn được xã hội, nhất là người bệnh và gia đình của họ trân trọng và biết ơn sâu sắc. Đây còn là động lực để người bệnh vượt qua những khó khăn, những căn bệnh mà họ không may gặp phải. Hành động tình nguyện hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện nét văn hóa quân sự của người quân nhân cách mạng, góp phần sáng đẹp hơn phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”, Thiếu tướng Trương Quang Hoài nhấn mạnh.

Sáng mai (25/2), gần 700 cán bộ, ĐVTN Trường SQLQ 1 sẽ tham gia hiến máu tình nguyện tại “Ngày hội xuân hồng” 2023 do nhà trường và Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức.

3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 3
Các đại biểu tham dự chương trình
3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 4

Đại tá, PGS.TS Lương Công Thức - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu chia sẻ với cán bộ, ĐVTN Trường SQLQ 1 về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện

3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 5

Học viên Trần Nhật Nam đại diện cho tuổi trẻ Trường SQLQ 1 nêu quyết tâm thực hiện các phong trào hành động trong Tháng Thanh niên 2023

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 tư vấn về hiến máu tình nguyện cho cán bộ, ĐVTN Trường SQLQ 1. Video: Nguyễn Minh

3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 6

Các đại biểu lãnh đạo cùng tuổi trẻ nhà trường và các đơn vị kết nghĩa

3 xung kích trong Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Sĩ quan Lục quân 1 ảnh 7

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.