Có 62 kết quả :

Đề xuất trụ sở dư thừa sau sáp nhập có thể chuyển đổi làm sân chơi trẻ em

Đề xuất trụ sở dư thừa sau sáp nhập có thể chuyển đổi làm sân chơi trẻ em

TPO - Theo các chuyên gia, cần tận dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa sẵn có nhằm kiến tạo không gian, giúp trẻ em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần. Trong đó, có thể tận dụng các trụ sở dư thừa sau sáp nhập chuyển đổi công năng, ngoài ưu tiên phục vụ hệ thống giáo dục và y tế, có thể chú trọng tới sân chơi cho trẻ em.
Bảo vệ trẻ em gái Khmer trước vấn nạn bạo lực, tảo hôn

Bảo vệ trẻ em gái Khmer trước vấn nạn bạo lực, tảo hôn

Ngày 21/12, UBND thị xã Tịnh Biên phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hồ Chí Minh) triển khai Dự án “Tăng cường năng lực tự bảo vệ cho các bé gái người Khmer trước các vấn đề tảo hôn, bạo lực, xâm hại, bắt cóc, mua bán trẻ em gái ” tại thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếng nói của trẻ em góp phần làm thay đổi thế giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếng nói của trẻ em góp phần làm thay đổi thế giới

TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thực tế, tiếng nói của trẻ em đã làm thay đổi nhận thức của người lớn và góp phần làm thay đổi thế giới. Ý kiến thảo luận của các cháu và đặc biệt là Nghị quyết của phiên họp giả định cũng là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, tiếp thu, có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ban hành các chính sách pháp luật về các vấn đề có liên quan tới trẻ em.
61 đại biểu dân tộc thiểu số dự Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

61 đại biểu dân tộc thiểu số dự Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em'

TPO - Triệu Thị Mùi (dân tộc Dao đỏ) và Sùng Lan Phương (dân tộc Mông) là hai trong số 61 đại biểu dân tộc thiểu số tham dự chương trình Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I năm 2023 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9 - 10/9. Cả hai đã chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nói lên nguyện vọng, tâm tư của bản thân cũng như của nhiều bạn nhỏ khác gửi đến lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội.
Cựu hacker Ngô Minh Hiếu khuyến cáo về cách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Cựu hacker Ngô Minh Hiếu khuyến cáo về cách bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

TPO - Theo cựu hacker Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - hiện là chuyên viên giám sát, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia, thông tin cá nhân của trẻ em có thể bị lộ lọt, đánh cắp bởi hacker chỉ trong thời gian rất ngắn. Những thông tin bị đánh cắp này có thể bị kẻ xấu lợi dụng để đe dọa tống tiền, thực hiện những hành động nhạy cảm.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những năm qua, cuộc sống của trẻ em ngày càng được cải thiện, các quyền của trẻ em được quan tâm và thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, công tác gia đình và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Cha mẹ khoe con trên mạng: Khoe thế khác gì hại con!

Cha mẹ khoe con trên mạng: Khoe thế khác gì hại con!

TPO - Việc nhiều cha mẹ thường xuyên khoe con trên mạng xã hội, đặc biệt các loại chứng nhận, bằng khen về thành tích học tập vô tình làm lộ thông tin cá nhân của các em. Trong các thông tin này có đầy đủ họ tên, lớp, tuổi, hiệu trưởng trường… nên đối tượng lừa đảo sử dụng để lừa bố mẹ, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Địa phương chung tay chăm lo, bảo vệ trẻ em

Địa phương chung tay chăm lo, bảo vệ trẻ em

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 do Bộ LĐ-TB&XH phát động, các tình thành trên toàn quốc đã cùng vào cuộc triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa rộng khắp, xuống tận cấp xã/phường, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Việt Nam đạt tiến bộ to lớn trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Việt Nam đạt tiến bộ to lớn trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) – bà Catherine Russell đánh giá, trong vài thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em; đảm bảo các em phát triển khoẻ mạnh, an toàn, được giáo dục và tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hết tiềm năng của mình.
Phòng tránh đuối nước trẻ em: Gia đình không thể lơ là

Phòng tránh đuối nước trẻ em: Gia đình không thể lơ là

Theo các chuyên gia,trách nhiệm phòng tránh đuối nước cho trẻ trước hết phải thuộc về gia đình. Bố mẹ và người thân chính là những người có tính tiên quyết đến tính mạng của con trẻ. Tuy nhiên, nhiều gia đình do bố mẹ bận rộn công việc đã thiếu quan tâm, giám sát trẻ, dẫn tới các tai nạn thương tâm.