Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 18/5, tới dự lễ tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong quân đội lần thứ 23, do Bộ Quốc phòng tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội và tuổi trẻ quân đội.

Hiện thực hóa khát vọng vươn lên

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm phát triển khoa học, kỹ thuật. Với thanh niên, Bác Hồ luôn căn dặn phải phát huy vai trò, khả năng sáng tạo vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển đất nước, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công CNXH.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo, động viên tuổi trẻ Quân đội tại lễ trao giải. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Thủ tướng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và dành sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đầu tư thỏa đáng, trong đó có chú trọng hoạt động sáng tạo của tuổi trẻ quân đội, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Thủ tướng đánh giá, sau 23 lần tổ chức, Giải thưởng TTST trong quân đội đã khẳng định là sự kiện uy tín, nghiêm túc, tổ chức bài bản, khoa học, chặt chẽ. Giải thưởng đã tạo sức lan tỏa, góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, hiện thực hóa nhiệt huyết và khát vọng vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học. Các công trình tham gia giải thưởng đều xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan và xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và mỗi quân nhân, đi thẳng vào yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là những vấn đề, lĩnh vực mới như công nghệ số, phát triển kinh tế biển, phát triển vũ khí…

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 2

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Bằng khen tặng 20 tập thể xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 23.

“Song song với đó là các công trình khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất… Qua đây càng ngày càng khẳng định đường lối của Đảng, Nhà nước ta, xây dựng Quân đội vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân công tác, vừa là đội quân lao động sản xuất”, Thủ tướng nói.

“Kết quả đó góp phần cung cấp những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát huy tài năng, sức trẻ

Trước tình hình thế giới và khu vực cũng như yêu cầu hiện đại hóa Quân đội để bảo vệ và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Thủ tướng đề nghị Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nội dung công tác khoa học quân sự.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khoa học công nghệ, về thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt là đổi mới sáng tạo trong thanh niên Quân đội, coi phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực, yêu cầu tất yếu để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại trong những năm tới. Trong đó, tuổi trẻ Quân đội là một trong những lực lượng chủ chốt để phát triển khoa học quân sự.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 3

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao Chứng nhận và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

“Cùng với nghiên cứu khoa học công nghệ, phải đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược quân sự quốc phòng nói chung, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong quân đội, các luận cứ khoa học để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quân đội phải đi đầu trong vấn đề này”, Thủ tướng yêu cầu.

Ngoài ra, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong tuổi trẻ quân đội. Tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để thanh niên tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hướng vào trọng tâm, trọng điểm; nghiên cứu cả nội dung cải tiến, vũ khí thông thường và nghiên cứu vũ khí chiến lược để đối phó với các cuộc chiến tranh và chiến tranh công nghệ cao.

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu thành lập quỹ mạo hiểm trong nghiên cứu khoa học công nghệ, bởi nghiên cứu khoa học là phải chấp nhận rủi ro, phải có quỹ mạo hiểm để chúng ta mạnh dạn nghiên cứu. Tất nhiên tư tưởng phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 4

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định: Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học quân sự và Giải thưởng TTST trong quân đội phát triển mạnh mẽ, giành nhiều thành tích mới.

Đồng thời tiếp tục đổi mới tổ chức Giải thưởng TTST trong quân đội để ngày càng có nhiều công trình có chất lượng tốt, hàm lượng khoa học cao, giá trị thực tiễn phong phú, thiết thực, hiệu quả. Qua đó tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng sáng tạo, tạo môi trường hệ sinh thái ươm mầm cho các ý tưởng khoa học; đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị và thương mại hóa sản phẩm.

Đề nghị các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh lần này tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, duy trì, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đặc biệt là phục vụ cho đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội và tuổi trẻ quân đội. Mong rằng, tuổi trẻ toàn quân sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa tài năng, sức trẻ, tiếp tục phát triển, đạt nhiều thành tích mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 5

Các tác giả đoạt giải Nhì được vinh danh tại lễ trao thưởng.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 6
Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 7

Các tác giả đoạt giải Ba được vinh danh.

Thủ tướng: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt trọn niềm tin vào quân đội ảnh 8

Các nhóm đoạt giải.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.