THẾ GIỚI 24H: Nổ đường ống nước nóng gây nhiều thương vong ở Moscow

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cơ quan báo chí của Nga dẫn lời nhà điều tra xác nhận không phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí amoniac tại hiện trường như nghi ngờ trước đó.
THẾ GIỚI 24H: Nổ đường ống nước nóng gây nhiều thương vong ở Moscow ảnh 1
Trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Khaleej TImes

Theo Reuters, các cơ quan chức năng của thủ đô Moscow (Nga) xác nhận 4 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương khi đường ống dẫn nước nóng phát nổ tại Trung tâm thương mại Vremena Goda (The Seasons) ở phía Tây thành phố này trong ngày 22/7. Thị trưởng Moscow - ông Sergei Sobyanin - cho biết một số người bị bỏng. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Các cơ quan báo chí của Nga dẫn lời các nhà điều tra xác nhận không phát hiện dấu hiệu rò rỉ khí amoniac tại hiện trường như nghi ngờ trước đó. Hình ảnh video cho thấy nước lênh láng ở khắp tòa nhà và hơi nước bốc ra ngoài qua một ô cửa. Chính quyền Moscow đang tích cực “hỗ trợ y tế cho tất cả các nạn nhân.”


Nga cáo buộc Ukraine sử dụng đạn chùm ở Belgorod, Zaporozhye. Thống đốc Vùng Belgorod (Nga) cáo buộc quân đội Ukraine tấn công khu vực này bằng đạn chùm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn phóng viên Nga đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng đạn chùm của Ukraine nhằm vào Vùng Zaporozhye. (XEM CHI TIẾT...)


Hà Lan cấm tàu du lịch lớn. Giới chức Hà Lan mới ban hành lệnh cấm đối với tàu du lịch cỡ lớn. Động thái nhằm giảm bớt tác động của các hoạt động du lịch đại trà, đang có xu hướng làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại thủ đô Amsterdam. Lệnh cấm sẽ đưa Amsterdam vào danh sách ngang hàng với một số thành phố châu Âu khác như Barcelona, Dubrovnik và Venice. Đây là những địa điểm đã thực hiện chính sách giảm tàu du lịch tương tự hoặc đang cân nhắc hành động.


Nga nói Ukraine lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc để tấn công mục tiêu ở Crimea. Moscow cáo buộc Ukraine đã sử dụng các hành lang nhân đạo dành riêng cho các chuyến vận chuyển ngũ cốc để tấn công các mục tiêu của Nga. Ukraine đã lợi dụng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen để tích lũy nguồn cung cấp nhiên liệu và quân sự lớn, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/7. Ông cho rằng các quốc gia EU cũng đã tận dụng thỏa thuận này để thu lợi nhuận từ các sản phẩm thực phẩm giá rẻ của Ukraine.


Mỹ và Australia tập trận tấn công chính xác bằng tên lửa tầm xa. Australia và Mỹ diễn tập các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa trong ngày 22/7. Đây là hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận Talisman Sabre và Canberra có sự thay đổi lớn về chiến lược quân sự theo hướng ưu tiên hỏa lực tầm xa.


Mỹ lần đầu biên chế tàu chiến hải quân ở nước ngoài. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, Mỹ đã đưa một tàu chiến hải quân vào hoạt động tại cảng ở Sydney, Australia. Đây là lần đầu tiên một tàu Hải quân Mỹ được biên chế ở nước ngoài trong bối cảnh hai đồng minh thân cận này tăng cường quan hệ quân sự. Lễ biên chế tàu tác chiến ven biển lớp Independence của Mỹ diễn ra tại căn cứ hải quân Australia trên cảng Sydney, chính thức gia nhập hạm đội đang hoạt động của Hải quân Mỹ.


Iraq: Biểu tình phản đối hành vi đốt kinh Koran tại Đan Mạch. Ngày 22/7, hàng trăm người biểu tình ở Iraq tìm cách xông vào Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ cùng nhiều đại sứ quán nước ngoài, sau khi một nhóm cực hữu ở Đan Mạch đăng tải video đốt kinh Koran trước cửa Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Copenhagen. Lực lượng an ninh đã giải tán người biểu tình chặn cầu Jumhuriya dẫn đến Vùng Xanh, ngăn họ đi đến Đại sứ quán Đan Mạch. Trong khi đó, tại trung tâm thủ đô Baghdad, người biểu tình tụ tập tại Quảng trường Tahrir. Bộ Ngoại giao Iraq ngày 22/7 đã lên án hành vi "báng bổ kinh Koran và quốc kỳ Iraq trước cửa Đại sứ quán Iraq ở Đan Mạch."


Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 không ra được tuyên bố chung. Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 22/7 đã không đưa ra được tuyên bố chung trong bối cảnh chia rẽ về việc giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và cuộc chiến của Nga ở Ukraine, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.


Hy Lạp sơ tán hàng nghìn người trên đảo Rhodes do cháy rừng. Các lực lượng chức năng của Hy Lạp ngày 22/7 đã đưa thành công hơn 2.000 người vào đất liền từ đảo Rhodes, nơi đám cháy nghiêm trọng chưa được kiểm soát và đe dọa nhiều khu vực suốt 5 ngày qua. Cùng ngày, chính quyền địa phương xác nhận tổng cộng khoảng 30.000 người đã được đưa vào đất liền từ các khu sơ tán trên đảo Rhodes trong những ngày qua. Trước đó, đám cháy trên đảo Rhodes khởi phát từ một ngọn núi ở trung tâm đảo. Lực lượng chức năng đã điều động 5 máy bay trực thăng và 173 lính cứu hỏa tới xử lý tình hình. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi khiến công tác này gặp nhiều khó khăn.


Hàn Quốc: 200 người phải sơ tán do thông tin đe dọa đánh bom ở Seoul. Ngày 22/7, khoảng 200 người đã được sơ tán sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đe dọa đánh bom nhằm vào Lễ hội ngày Hè Genshin Impact 2023 ở thủ đô Seoul. Theo cảnh sát địa phương, một đối tượng đăng nội dung trên Twitter cho biết đã đặt một quả bom tại địa điểm tổ chức Lễ hội ngày Hè Genshin Impact 2023 được tổ chức tại Công viên Olympic, phường Songpa, phía Đông thủ đô Seoul trước đó cùng ngày. Người này viết rằng quả bom sẽ phát nổ "khi thời điểm đến," đồng thời chia sẻ những ảnh chụp chất nổ. Sau khi phát hiện thông tin trên, các nhà tổ chức lễ hội đã tạm dừng sự kiện và thông báo cho cảnh sát.

MỚI - NÓNG