Nga cáo buộc Ukraine sử dụng đạn chùm ở Belgorod, Zaporozhye

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống đốc Vùng Belgorod (Nga) cáo buộc quân đội Ukraine tấn công khu vực này bằng đạn chùm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn phóng viên Nga đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng đạn chùm của Ukraine nhằm vào Vùng Zaporozhye.

Ít nhất ba quả đạn chùm đã được lực lượng Kiev sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn ở Zhuravlevka (Vùng Belgorod), ông Gladkov viết trên Telegram ngày 22/7. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng được cho là đã sử dụng 21 quả đạn pháo, 10 quả đạn cối và một máy bay không người lái.

Theo ông Gladkov, không có thương vong hay thiệt hại nào ở Zhuravlevka do vụ pháo kích.

Cùng ngày, ít nhất một chục khu định cư ở Vùng Belgorod đã bị tấn công bởi pháo, súng cối và máy bay không người lái nhỏ.

Tại làng Ilek-Penkovka, 12 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ. Mặt tiền của các tòa nhà bị hư hại và cửa sổ bị vỡ.

Phóng viên Nga thiệt mạng

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn phóng viên của hãng tin IzvestiyaRIA Novosti đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng đạn chùm của Ukraine nhằm vào Vùng Zaporozhye.

Một phóng viên của RIA Novosti là Rostislav Zhuravlyov sau đó đã tử vong.

“Ngày 22/7, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc pháo kích nhằm vào nhóm phóng viên đang chuẩn bị đưa tin về việc Ukraine sử dụng đạn chùm ở Vùng Zaporozhye. Bốn phóng viên đã bị thương vì đạn chùm”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tình trạng của các phóng viên bị thương hiện đã ổn định. “Tính mạng của họ không gặp nguy hiểm. Họ đang được cung cấp mọi hỗ trợ y tế cần thiết", Bộ nói thêm.

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về các cáo buộc này.

Hôm 20/7, Nhà Trắng xác nhận đạn chùm đã được triển khai trên chiến trường ở Ukraine. Đánh giá ban đầu từ Kiev cho thấy loại đạn này hoạt động “khá hiệu quả”.

Một quan chức Ukraine xác nhận với The Washington Post rằng đạn chùm đã được bắn về phía các vị trí của Nga để phá vỡ chiến hào.

Việc cung cấp đạn thông thường cải tiến mục đích kép (DPICM) cho Ukraine đã được Mỹ công bố hồi đầu tháng này. Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả quyết định cung cấp đạn chùm cho Ukraine là một biện pháp tạm thời, vì Mỹ và các đồng minh đang thiếu hụt các loại đạn thông thường.

Mỹ thừa nhận nước này biết rằng đạn chùm tạo ra nguy cơ đối với dân thường, nhưng tuyên bố Kiev đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư.

Đạn chùm tung ra một số lượng lớn đạn nhỏ trên một khu vực rộng lớn khi phát nổ. Những viên đạn nhỏ chưa phát nổ có thể gây ra mối đe doạ nghiêm trọng cho dân thường trong nhiều năm sau.

Nhiều đồng minh của Washington đã bày tỏ quan ngại về động thái này, trong khi Mátxcơva thẳng thừng lên án. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nếu Ukraine sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường, thì Mátxcơva có quyền đáp trả.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG