Xung đột Nga - Ukraine ngày 3/7: Cảng lớn nhất của Nga trên Biển Đen bị tấn công bằng xuồng không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảng Novorossiisk trên Biển Đen của Nga vẫn hoạt động bình thường hôm 3/7 sau một nỗ lực tấn công bằng vũ khí không người lái của Ukraine, hãng Interfax đưa tin, dẫn lời chính quyền địa phương.

"Không có hạn chế nào. Việc vận chuyển diễn ra bình thường", Interfax cho biết.

Novorossiisk là cảng Biển Đen lớn nhất của Nga, là cửa ngõ chính cho xuất khẩu, vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ ở miền nam nước Nga. Cảng này cũng tiếp nhận dầu từ Kazakhstan và Azerbaijan, cũng như ngũ cốc, than đá, phân bón, gỗ, thực phẩm và hàng hóa hóa học.

Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Novorossiisk - Andrei Kravchenko đã hạn chế quyền tiếp cận các bãi biển sau vụ tấn công. Lệnh hạn chế này đã được dỡ bỏ.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy hai xuồng không người lái đang hướng tới Novorossiisk.

Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tấn công các thành phố cảng của họ trên bờ Biển Đen, nhưng các quan chức Nga thường đưa ra ít chi tiết về mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 10 máy bay không người lái mà Ukraine phóng nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có một chiếc bị bắn hạ trên khu vực Mátxcơva.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thăm tiền tuyến

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thăm Lữ đoàn tấn công Liut khi lực lượng này đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công quyết liệt của Nga ở Donetsk.

Văn phòng truyền thông của Lữ đoàn Liut cho biết trong chuyến thăm, chỉ huy lữ đoàn Oleksandr Netrebko đã báo cáo về các hoạt động thành công của đơn vị, cũng như các hoạt động của lực lượng Nga tại những khu vực cụ thể của mặt trận. Phó chỉ huy lữ đoàn - Maksym Kazban cũng có báo cáo ngắn với tổng tư lệnh.

Tại cuộc gặp, chỉ huy lữ đoàn đã trao huân huy chương cho các binh sĩ.

Trong bài đăng trên Facebook hôm 2/7, Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp với chỉ huy các đơn vị máy bay không người lái để thảo luận về hoạt động của lực lượng phòng thủ Ukraine ở phía đông nước này.

Mục tiêu của cuộc họp là để các chỉ huy đơn vị máy bay không người lái chia sẻ kinh nghiệm với nhau và thảo luận về triển vọng sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường.

"Tôi đã dành cả tuần qua ở mặt trận phía đông. Tôi đã đến thăm gần như mọi lữ đoàn được triển khai trên các mặt trận Pokrovsk, Kurakhove, Vremivka, Toretsk và Kramatorsk, cũng như những lữ đoàn tham gia bảo vệ Vovchansk gần Kharkiv", ông Syrskyi viết.

"Giao tranh quyết liệt với cường độ khác nhau đang diễn ra trên khắp các chiến tuyến. So với chuyến công tác của tôi hai tuần trước, thì mặt trận Toretsk hiện nay đặc biệt 'nóng'. Ở đó, lữ đoàn xung kích số 95 đang gây tổn thất cho đối phương".

Ông Syrskyi cho biết tình hình ở mặt trận Pokrovsk vẫn khó khăn. Quân đội Nga đang thay thế các đơn vị xung kích đã mất khả năng chiến đấu và tiếp tục thực hiện các hoạt động tấn công.

Theo ông Syrskyi, mặc dù các đơn vị dự bị đã được triển khai để hỗ trợ quân đội Ukraine, nhưng khu vực này vẫn cần được chú ý thường xuyên, bổ sung đạn dược và hỏa lực.

Trong khi đó, cường độ giao tranh đã giảm bớt ở các mặt trận khác, dù chiến tuyến hiện đã trải dài trên một diện tích lớn hơn.

Ông Syrskyi nói thêm rằng vấn đề chính hiện nay mà các chỉ huy Ukraine phải đối mặt là việc bố trí các đơn vị quân sự. Đảm bảo rằng tất cả các đơn vị đều có quyền truy cập vào thiết bị tác chiến điện tử và phòng không để chống lại máy bay không người lái của Nga một cách hiệu quả là một vấn đề quan trọng.

Tướng Syrskyi cũng cho biết khi trở về Kiev, ông sẽ bắt đầu thực hiện các đề xuất cải thiện hệ thống y tế và tích hợp với lực lượng quân y.

Ngoại trưởng Nga - Hungary điện đàm khi Thủ tướng Viktor Orban đang thăm Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov trong khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban đang gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky ở thủ đô Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc điện đàm là do phía Hungary khởi xướng. Trong đó, hai ngoại trưởng đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo quyền của tất cả các cộng đồng thiểu số ở Kiev.

"Các bên đã trao đổi quan điểm về những vấn đề hiện tại của chương trình nghị sự quốc tế. Trong cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine, cả hai bộ trưởng đều nhấn mạnh sự cần thiết của việc Kiev đảm bảo quyền lợi của tất cả các cộng đồng thiểu số ở nước này một cách vô điều kiện".

"Chương trình nghị sự song phương tiếp tục phát triển trên tinh thần thực tế và cùng có lợi, bất chấp tình hình quốc tế vô cùng phức tạp", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trước đó, vào thứ Ba (2/7), Thủ tướng Hungary Viktor Orban bày tỏ hy vọng sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chuyến thăm Kiev của ông sẽ góp phần giải quyết các vấn đề song phương, bao gồm cả quyền của người thiểu số Hungary ở Vùng xuyên Carpathian. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Orban đến Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát ở Nga.

Thủ tướng Orban cho biết ông đến Ukraine gần như ngay lập tức sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu để hiểu rõ hơn về cách giúp đỡ Ukraine.

Budapest từ lâu đã tìm cách yêu cầu Kiev khôi phục quyền của người thiểu số Hungary ở Ukraine và cảnh báo rằng nước này sẽ không ủng hộ nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Trong cuộc đàm phán ở Kiev, ông Zelensky và ông Orban đã đồng ý hợp tác về một thỏa thuận song phương nhằm giải quyết các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, tại các cuộc đàm phán, ông Orban đã đề cao ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn khẩn cấp với Nga, nhưng không nhấn mạnh điều đó.

Điện Kremlin cho biết họ không mong đợi bất cứ điều gì từ chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Hungary.

Nga 'xóa sổ' trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine bằng tên lửa Iskander-M

Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công các căn cứ không quân Ukraine ở vùng Poltava bằng hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M, nhằm hạn chế tối đa sức mạnh của không quân nước này.

Quân đội Nga ngày 3/7 công bố đoạn video và cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander nhằm vào sân bay quân sự vùng Poltava, Ukraine.

Theo dữ liệu ban đầu, tên lửa Iskander-M đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của sân bay, phá hủy một chiếc trực thăng Mi-24 đang đồn trú tại sân bay này.

Trước đó, trong cuộc họp hôm 2/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá huỷ 9 máy bay chiến đấu của không quân Ukraine trong 24 giờ qua. Theo đó, 7 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 đã bị phá hủy hoặc hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander-M của Nga vào sân bay Mirgorod.

Trong bản cập nhật mới nhất, bộ này cho biết thêm một máy bay Su-27 khác và một tiêm kích MiG-29 đã bị bắn hạ.

Các nhà quan sát quân sự đánh giá rằng, trong những ngày gần đây, các sân bay quân sự của Ukraine thường xuyên hứng đòn tấn công từ hệ thống tên lửa Iskander của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tiếp nhận chiến đấu cơ F-16 từ phương Tây.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG